Việt Nam và Campuchia khởi công xây dựng cột mốc 314

Việt Nam và Campuchia khởi công xây dựng cột mốc 314 - ảnh 1
Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn và Bộ trưởng cao cấp Var Kimhong trao đổi Thỏa thuận về việc sản xuất bộ bản đồ biên giới VN-CPC


(VOV) - Ngày 24/3, tại xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Uỷ ban hành chánh tỉnh Kampot Campuchia tổ chức lễ động thổ khởi công cột mốc biên giới 314.


Đây là cột mốc cuối cùng trên đường biên giới đất liền giữa 2 tỉnh Kiên Giang và Campot, dự kiến tổ chức khánh thành vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam- Campuchia (24/6/1867-24/6/2012). Lễ động thổ khởi công cột mốc 314 thể hiện việc thực hiện tốt nội dung thỏa thuận tại cuộc họp giữa Ủy ban liên hợp hoạch định cắm mốc biên giới trên bộ Campuchia- Việt Nam được tổ chức từ ngày 12- 14/3/2012 tại Pnompenh.


Từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang - Việt Nam và địa bàn tỉnh Kampot - Vương quốc Cam puchia, lực lượng phân giới cắm mốc của 2 nước phối hợp các hoạt động song phương, xác định được 15 trên 28 vị trí cột mốc./.

Phản hồi

Các tin/bài khác