Việt Nam và Israel đẩy mạnh hợp tác về khoa học và công nghệ

(VOV5) - Ngày 25/7, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác khoa học và công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công Nghệ Israel và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra tại Bộ Khoa Học và Công Nghệ Israel. 

Tại buổi lễ, Bộ Trưởng Khoa học và Công Nghệ Chu Ngọc Anh và Bộ Trưởng Khoa học và Công nghệ Israel Ofir Akunis k‎ý biên bản ghi nhớ hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai bên.

 Lễ ký đặt dấu mốc quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm như nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng chế biến thủy sản, công nghệ vật iệu, khoa học y tế và sức khỏe cũng như năng lượng tái tạo. Mục đích của biên bản ghi nhớ lần này cũng sẽ tập trung vào hỗ trợ các dự án hợp tác nghiên cứu và triển khai thực nghiệm; đồng tổ chức các sự kiện khoa học và công nghệ và các cuộc họp khác về khoa học và công nghệ; trao đổi thông tin, đoàn công tác, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến vấn đề mà các bên cùng quan tâm; khuyến khích các hoạt động hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu của hai nước. 


Phản hồi

Các tin/bài khác