Báo chí là cầu nối quan trọng truyền tải thông tin từ Quốc hội đến người dân

(VOV5)- Các đại biểu tham dự Hội thảo “Kinh nghiệm quan hệ báo chí trong hoạt động của Quốc hội”, diễn ra ngày 17/12, tại thành phố Huế, đều đề cao vai trò của truyền thông trong hoạt động của Quốc hội. Theo các đại biểu, các cơ quan báo chí đã giúp người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng tới Quốc hội.

Trong những năm qua, Văn phòng Quốc hội luôn tạo thuận lợi để các cơ quan thông tấn báo chí tác nghiệp, đưa tin kịp thời hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; thiết lập hệ thống truyền hình trực tuyến từ Trụ sở Quốc hội đến các đoàn Đại biểu Quốc hội. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết: “Quốc hội Việt Nam là Quốc hội của nhân dân, là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của quần chúng nhân dân, nên các hoạt động của Quốc hội cần công khai để nhân dân biết. Các hoạt động của Quốc hội càng công khai bao nhiêu thì nhân dân giám sát, nhân dân kiểm tra, nhân dân sẽ đóng góp cho Quốc hội nhiều sáng kiến, nhiều cách làm hay. Đó là con đường vững chắc để Quốc hội Việt Nam làm tròn vai trò và trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng và Nhà nước.”


Báo chí là cầu nối quan trọng truyền tải thông tin từ Quốc hội đến người dân - ảnh 1
Toàn cảnh hội thảo kinh nghiệm quan hệ với báo chí trong hoạt động của Quốc hội. Ảnh: Minh Ngọc

Tại các kỳ họp Quốc hội, hàng trăm cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước, với khoảng 600 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được Văn phòng Quốc hội tạo điều hiện tham dự và đưa tin. Số lượng các buổi phát thanh, truyền hình trực tiếp tăng dần, qua đó, thu hút sự quan tâm, theo dõi của người dân về công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội./.

Phản hồi

Các tin/bài khác