Các địa phương cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014

(VOV5) - Chỉ còn 2 ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 sẽ diễn ra. Đến thời điểm này, các địa phương đã cơ bản hoàn tất mọi công việc chuẩn bị để kỳ thi có thể diễn ra an toàn, hiệu quả.


Điểm mới của kỳ thi năm nay là thí sinh phải thi 4 môn, trong hai ngày rưỡi. Bên cạnh 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán học, thì học sinh tự chọn 2 trong 6 môn: Hóa học, Vật lý, Ngoại ngữ, Sinh học, Địa lý, Lịch sử. Tại Hà Nội, năm nay có hơn 76.000 thí sinh dự thi tại gần 150 hội đồng coi thi, với gần 11.000 cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các hội đồng thi, cũng như hội đồng in sao đề thi, chấm thi đều đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra.


Tại tỉnh Nghệ An, kỳ thi tốt nghiệp năm nay có hơn 36 nghìn thí sinh tham dự. Ngành giáo dục tỉnh sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh trong suốt hai ngày rưỡi thi, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các Hội đồng thi phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức dựng rạp gần địa điểm thi để thí sinh dự thi môn thứ hai của buổi thi chờ đợi, nghỉ ngơi, tránh nắng nóng. Đồng thời, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn, đúng quy chế.


Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, cả nước có trên 910 nghìn học sinh tham dự tại trên 2 nghìn 300 Hội đồng coi thi.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác