Các ngư dân cần tuân thủ các quy định quốc tế khi đánh bắt trên biển

(VOV5)- Nói chuyện với đại diện các ngư dân đánh bắt thủy sản tại vùng biển Hoàng Sa, sáng nay (03/07), Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao mô hình hoạt động của các tổ đội đánh bắt thủy sản tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, vừa làm nhiệm vụ kinh tế, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo.

 Các ngư dân cần tuân thủ các quy định quốc tế khi đánh bắt trên biển  - ảnh 1
Từng tổ đội ngư dân miền Trung ra khơi - Ảnh: Hải Sơn

Trước những diễn biến khó lường của việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương động viên, dặn dò các ngư dân khi hoạt động đánh bắt trên biển phải chú ý tuân thủ các quy định quốc tế; đồng thời báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi xảy ra vụ việc.

Dịp này, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ trao tặng tủ thuốc trang bị trên tàu cá của ngư dân các xã thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.  

Đại diện các ngư dân tại ngư trường Hoàng Sa khẳng định sẽ vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm để tiếp tục vươn khơi, bám biển, phối hợp cùng các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác