Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ Trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10

(VOV5) -Chủ tịch nước yêu cầu các nghệ sĩ tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong thời đại mới.

Sáng nay (06/03), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, diễn ra Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, phát biểu và trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân cho các nghệ sĩ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ Trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VOV

Trong đợt này có 389 nghệ sĩ được trao tặng và truy tặng các danh hiệu, trong đó có 125 Nghệ sỹ Nhân dân và 264 Nghệ sỹ Ưu tú. Đây là những tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến trong phát triển văn hóa nghệ thuật dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh các nghệ sĩ được vinh danh đã tạo nên nhiều tác phẩm hay, làm cho đời sống văn hóa nghệ thuật ngày càng giàu màu sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đổi mới vĩ đại của đất nước, góp phần quan trọng xây dựng nền tảng tinh thần xã hội. Chủ tịch nước khẳng định: “Các nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú thực sự là “vốn quý của đất nước”, dù ở lứa tuổi nào, thành phần dân tộc nào cũng đều đã đóng góp quý báu cho nền văn hóa Việt Nam, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ Trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 - ảnh 2Chủ tịch nước trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho nghệ sĩ Kim Dung, nghệ sĩ ngâm thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: VOV

Đánh giá đất nước đang trong giai đoạn phát triển mới với cơ đồ, vị thế ngày càng cao, Chủ tịch nước yêu cầu các nghệ sĩ tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong thời đại mới: “Nhiệm vụ quan trọng nhất là phát huy giá trị tốt đẹp của văn hoá con người Việt Nam, bồi đắp phẩm chất công dân, phẩm chất con người Việt Nam trong thời đại mới, cổ vũ khát vọng và ý chí vươn lên, khơi dậy tinh thần lạc quan, niềm say mê lao động, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo; nêu cao niềm tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác