Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” tại tỉnh Hà Tĩnh

(VOV5) - Tối 01/09, diễn ra chương trình “Cõi thiêng Đồng Lộc”, tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đến dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và ông Huỳnh Ngọc Sơn. Chương trình gồm 3 chương: “Hương sắc mùa thu”, “Những cuộc đời dâng hiến” và “Hồi chuông vĩnh cửu”. “Cõi thiêng Đồng Lộc” là sự tái hiện hình ảnh con người xứ Nghệ, đặc biệt là những cô gái sông La kiên cường trên nền những câu hò, điệu ví dặm Nghệ Tĩnh, chương trình đã đưa khán giả trở về với những trang sử vẻ vang của mảnh đất Nghệ - Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ hào hùng của dân tộc. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09 ; hướng tới kỷ niệm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh 12/09 ; là hoạt động để tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch Bắc Trung bộ./.

Phản hồi

Các tin/bài khác