Đậm đà bản sắc các dân tộc trong Ngày hội diễn xướng văn hoá dân gian

(VOV5) - Hội thi diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc đang diễn ra tại Quảng Ngãi từ 1 - 4/8/2024.

Hội thi có sự tham gia của  gần 1000 nghệ sỹ, nghệ nhân, diễn viên, đạo diễn, nhạc sĩ của 24 tỉnh, thành, phố.

Đậm đà bản sắc các dân tộc trong Ngày hội diễn xướng văn hoá dân gian - ảnh 1Chị Quàng Thị Tích, nghệ nhân thổi sáo bằng mũi của đoàn Cao Bằng. Ảnh: Thành Long/VOV

Tại Hội thi, nếu như đồng bào miền núi phía Bắc, như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, biểu diễn múa khèn, thổi sáo, thì phần biểu diễn của đồng bào các dân tộc khu vực miền Trung là hô hát bài chòi, cồng chiêng và lên với Tây Nguyên đại ngàn là tiếng chiêng, đàn T’rưng; phần biểu diễn của các tỉnh phía Nam là các điệu hò….

Nghệ sĩ ưu tú Y Phôn K’Sơr, đoàn Đăk Lăk, bày tỏ: "Mỗi vùng miền, mỗi tỉnh có một bản sắc riêng. Đoàn Đắk Lắk mang đến tiếng vang của cồng chiêng núi rừng cùng với điệu múa dân gian, tiếng hát ru con. Chương trình này cả đội rất háo hức, rất tâm huyết được cùng với các tỉnh bạn trải nghiệm những nét văn hóa các vùng miền."

Đậm đà bản sắc các dân tộc trong Ngày hội diễn xướng văn hoá dân gian - ảnh 2Tiết mục biểu diễn chiêng của đoàn Đắc Lắc. Ảnh: Thành Long/VOV

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó cục Trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết: "Phần trình diễn của các đoàn nghệ thuật có sự chuẩn bị rất công phu. Những tiết mục trình diễn về nghi lễ, trình diễn về trang phục cũng như trình diễn về dân ca, dân vũ được các đoàn lựa chọn rất đặc sắc. Chúng tôi mong muốn đây là dịp quảng bá giá trị văn hóa phi vật thể của các vùng miền, các dân tộc. Thông qua đợt thi này để phục dựng lại nghi thức truyền thống, trang phục truyền thống."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác