Đêm hội trăng rằm mang đến niềm vui cho các em nhỏ

(VOV5) - Tối qua, 8/9, nhân dịp Tết Trung thu năm 2014, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tặng quà cho trẻ em, đặc biệt là các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi không nơi nương tựa, là nạn nhân chất độc da cam, ở vùng xâu, vùng xa… 


Đêm hội trăng rằm mang đến niềm vui cho các em nhỏ - ảnh 1
Chương trình “Đêm hội trăng rằm 2014” diễn ra tối 8/9 tại Đà Nẵng (Ảnh: Dân trí)

Tại Thành phố Đà Nẵng, diễn ra Chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam hướng về biển đảo quê hương”. Tại đây hơn 1000 em thiếu nhi, trẻ em nghèo, con em của ngư dân và lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển trên địa bàn thành phố tham gia. Dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng, các nhà tài trợ cũng tặng hơn 200 suất quà, và học bổng, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố. Em Nguyễn Vũ Diệu Linh, ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cho biết:
 “Tết Trung thu đối với con rất là vui, con đến đây được giao lưu với nhiều bạn bè được xem  múa lân, được xem văn nghệ và chơi trò chơi; còn được nhận quà, giúp cho con trong công việc học tập”.

Đêm hội trăng rằm mang đến niềm vui cho các em nhỏ - ảnh 2
Không khí vuiTrung thu tại Hà Nội

Tại Hà Nội, diễn ra chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt "Trăng rằm cho em". Chương trình “Trăng rằm cho em” năm 2014 là hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần thiết thực đẩy mạnh xã hội hóa công tác “Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” và mang đến cho trẻ em một cái Tết trung thu tràn ngập niềm vui, niềm hy vọng với nhiều điều tốt đẹp. Trong khuôn khổ Chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 sổ tiết kiệm cho những trẻ em khuyết tật, 100 suất quà, đồ dùng học tập , bánh kẹo, quần áo các trẻ em nghèo, các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai huyện Văn Lãng, Tràng Định (Lạng Sơn).


Đêm hội trăng rằm mang đến niềm vui cho các em nhỏ - ảnh 3
Vui đón Trung thu tại vùng Viễn Đông, Liên bang Nga (Ảnh: Điệp Anh)

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, bà con Việt Kiều cũng tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu nhằm giúp thế hệ trẻ VN hiểu hơn về nét văn hóa cổ truyền của dân tộc. Tại vùng Viễn Đông, Liên bang Nga, đặc biệt là ở hai tỉnh Primorie và Khabarovsk có khoảng 4.000 người đang học tập, sinh sống, Tết Trung thu diễn ra tối 8/9 có sự tham dự của đông đảo bà con Việt kiều, du học sinh cùng Đại diện Hội Người Việt tại Khabarovsk.

Đêm hội trăng rằm mang đến niềm vui cho các em nhỏ - ảnh 4
Lễ hội trăng rằm tại Vientian, Lào (Ảnh: Quốc Khánh)

Tại Lào, tối 8/9, tại Trường song ngữ Nguyễn Du, ở Thủ đô Vientiane, trẻ em cộng đồng người Việt Nam đã được hưởng một cái tết Trung Thu vui vẻ và đầm ấm. Tại đây, các em được hiểu thêm về nét đẹp văn hóa cội nguồn, được nhận bánh Trung Thu và cùng múa hát những bài hát truyền thống về Trung Thu, trăng rằm; hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quê hương đất nước Việt Nam xen kẽ những bài dân ca Lào cùng điệu múa Lăm vông./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác