Hành trình nửa thế kỷ phong trào Nghìn việc tốt

(VOV5) - Cách đây 50 năm, ngày 24/3/1963, Liên đội Ngô Gia Tự của Trường Trung học cơ sở (THCS) Liên Sơn, nay là Trường THCS Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, do Tổng phụ trách đội Nguyễn Ðức Thìn phụ trách đã có sáng kiến phát động phong trào "Làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 Ðiều Bác Hồ dạy". Từ đó, "Nghìn việc tốt" trở thành phong trào sâu rộng trong thiếu nhi cả nước, góp phần giáo dục các em thiếu nhi trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Hành trình nửa thế kỷ phong trào Nghìn việc tốt - ảnh 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với thiếu nhi Tam Sơn, tại sân Trường THCS Tam Sơn ngày mồng 1 tết Đinh Mùi (9-02-1967). Ảnh TTXVN

Nghe âm thanh tại đây:



Đã 50 năm trôi qua, gặp lại người tổng phụ trách năm xưa, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn vẫn không thể quên buổi sáng năm đó. Sau buổi sinh hoạt đội viên thiếu niên tiền phong trường cấp II Liên Sơn (nay là trường THCS Tam Sơn), Tổng phụ trách Nguyễn Đức Thìn có sáng kiến phát động phong trào “Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ”, gọi tắt là phong trào “Nghìn việc tốt”. Nhà giáo Nguyễn Đức Thìn nhớ lại: “Thi đua làm Nghìn việc tốt là thi đua làm nhiều việc tốt. Tuổi nhỏ, trí lớn, việc nhỏ nghĩa lớn. Cái này rất có ý nghĩa, bởi vì thiều nhi năng lượng luôn tự sản sinh ra  không dùng vào việc tốt thì nó tiêu phí đi, có khi thành việc có hại và thực sự nghìn việc tốt nó khoa học và nhân đạo. Nó  tận dụng năng lượng của các em vào việc tốt cho đời cho cuộc sống  tốt đẹp của mình. Và nghìn việc tốt ấy nó theo 5 điều Bác Hồ dậy và tôi lấy điều đầu tiên là yêu tổ quốc, yêu đồng bào là động cơ, mục đích, tinh thần thái độ để có nghị lực, sự dũng cảm, sự say mệ để làm 4 điều sau”.

Hành trình nửa thế kỷ phong trào Nghìn việc tốt - ảnh 2
Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn, người khởi xướng phong trào thi đua “Nghìn việc tốt” (Ảnh: gddt.vn)

Xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là quê hương có truyền thống văn hiến và cách mạng vẻ vang. Trường THCS Tam Sơn được thành lập năm 1961, tại nhà hội đồng dưới chân chùa Tam Sơn. Lúc đó, thầy Nguyễn Đức Thìn là Tổng phụ trách đội, nhà trường và chi Đoàn đã phát động đợt sinh hoạt với chủ đề “Quê em có trường mới”, đề ra hoạt động “Thắp sáng ngọn đèn Ngô Gia Tự” thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với cách làm hiệu quả, thiết thực: nuôi gà gửi ra chiến trường, giúp việc nhà cho gia đình chiến sĩ, cùng tham gia làm vệ sinh sạch làng, tốt ruộng…đã ra đời và được lớp thiếu niên, nhi đồng tích cực hưởng ứng. 

Hành trình nửa thế kỷ phong trào Nghìn việc tốt - ảnh 3
Các em học sinh đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” (Ảnh: gddt.vn)

Từ phong trào “Nghìn việc tốt” đó đã lan tỏa đến với thiếu nhi Quốc tế ở  Berlin (Đức) năm 1971, Ulanbato (Mông Cổ) năm 1975, Viêng Chăn (Lào) năm 1988… Ở nơi đâu, phong trào cũng được thiếu nhi hưởng ứng nhiệt tình. Phát triển từ phong trào “Nghìn việc tốt”, 50 năm qua có rất nhiều tấm gương sáng được tuyên dương từ các phong trào như: Vượt khó học tập, Dũng cảm cứu bạn, Nhặt của rơi trả lại người bị mất, Áo lụa tặng bà, Đền ơn đáp nghĩa, Em yêu biển đảo quê hương…qua đó đã nâng bước cho lớp thiếu nhi Việt Nam trưởng thành, học tập, sáng tạo, xây dựng quê hương, đất nước. Là 1 trong 72 gương Chiến sỹ “Nghìn việc tốt” được vinh danh hồi giữa tháng 5, em Nhâm Thị Thanh Phương, học sinh lớp 9A2 trường THCS Phan Chu Trinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ: “Em nghĩ phong trào “Nghìn việc tốt” sẽ giúp cho các em có những suy nghĩ là cố gắng. Em cảm thấy đây là một phong trào rất thiết thực và nó cũng giúp cho nhiều bạn phát huy được mặt mạnh về hoạt động xã hội của mình. Khi tham gia phong trào “Nghìn việc tốt”, em cảm thấy mình học tập được rất nhiều điều ở những bạn có gương tiêu biểu, học được tính vươn lên trong cuộc sống của các bạn”.

Hành trình nửa thế kỷ phong trào Nghìn việc tốt - ảnh 4

Nửa thế kỷ qua, phong trào “Nghìn việc tốt” luôn có sức lan tỏa, vượt lên cả khuôn khổ của một hoạt động dành cho thiếu nhi, tạo sức mạnh động viên toàn xã hội. Chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, khẳng định thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó: “Có rất nhiều gương là những tấm gương tiêu biểu thể hiện lòng dũng cảm, đức tính khiêm tốn, thật thà. Và chúng tôi nghĩ rằng danh hiệu dũng sỹ “Nghìn việc tốt” đã có sức lan tỏa và trong thời kỳ mới, thực hiện cuộc vận động thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thì phong trào “Nghìn việc tốt” sẽ phải trở thành việc làm thường xuyên của mỗi đội viên thiếu niên nhi đồng và phải trở thành nét đẹp hàng ngày của các em”.

Ngọn lửa nhiệt huyết của phong trào “Nghìn việc tốt” suốt 50 năm qua được trao truyền, trân trọng, gìn giữ và thắp sáng qua nhiều thế hệ. Từ phong trào đã động viên, cổ vũ thiếu niên, nhi đồng phấn đấu học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Ðội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, sẵn sàng tiếp bước lớp cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Phản hồi

Các tin/bài khác