Hỗ trợ trẻ em qua đường dây nóng

(VOV5)- Tổ chức Đường dây hỗ trợ trẻ em quốc tế cho biết, trong 10 năm qua, có khoảng 41 triệu cuộc gọi đến các đường dây hỗ trợ trẻ em ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là thông tin từ hội nghị đối thoại chính sách lần thứ nhất tham vấn đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 6 khai mạc tại Hà Nội sáng ngày 26-11.

Hỗ trợ trẻ em qua đường dây nóng - ảnh 1
Chia sẻ của các bạn nhỏ với đường dây hỗ trợ trẻ em ở Việt Nam - Ảnh: Báo Nhân Dân

Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu đến từ 24 nước thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng hoạt động, ảnh hưởng của Đường dây trẻ em quốc tế và Đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em khu vực châu Á – Thái Bình Dương đối với hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia và đối với trẻ em, người vị thành niên; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đường dây.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm 2004 và hiện nay đang tiến hành sửa đổi Luật này dựa trên cách tiếp cận về quyền nhằm giải quyết các thách thức về tình trạng trẻ em hiện nay cũng như lâu dài.

Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt và triển khai 03 Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam trong các giai đoạn 1991-2000, 2001-2010 và 2011-2020. Thứ trưởng cũng cho biết: Đường dây tư vấn trẻ em của Việt Nam (18001567) ra đời từ năm 2004, sau 9 năm hoạt động đã nhận gần 1,5 triệu cuộc gọi, trong đó có 2.500 trường hợp được can thiệp và kết nối với các dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ khẩn cấp. Rất nhiều trường hợp, với sự tư vấn của đường dây, trẻ em đã tiếp cận và được hưởng các chính sách dành cho trẻ.

Bà Nenita La Rose, Giám đốc điều hành Đường dây hỗ trợ trẻ em quốc tế, cho rằng Chính phủ các nước cần đẩy mạnh hỗ trợ để tăng thêm nguồn lực và nâng cao năng lực cho các dịch vụ hỗ trợ trẻ em nhằm đáp ứng được nhu cầu của các đường dây này./.

Phản hồi

Các tin/bài khác