Hoạt động nhân kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

(VOV5) - Tối 2/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Đây là một trong các hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2016). 


Với các chương nghệ thuật đặc sắc giới thiệu về đất nước, con người và bản sắc văn hóa nhân dân các dân tộc Xứ Lạng, lễ khai mạc có sự tham gia của 400 diễn viên quần chúng, nghệ nhân, vận động viên trong tỉnh. 

Với chủ đề “Lạng Sơn - Hội tụ và lan tỏa”, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Lạng Sơn diễn ra các sự kiện từ ngày 2 đến 4/11/2016 tại quảng trường Hùng Vương thành phố Lạng Sơn như: Trình diễn trang phục dân tộc, tổ chức Trại Văn hóa, giới thiệu trích đoạn lễ hội truyền thống, văn hóa ẩm thực; thi múa sư tử; giao lưu nghệ thuật, giao lưu dân ca, dân vũ; thi các môn thể thao dân tộc…

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 185 ngày thành lập tỉnh, từ ngày 31/10 đến 6/11 tại Trung tâm hội chợ triển lãm thành phố Lạng Sơn diễn ra Hội chợ tự hào hàng Việt Nam và Sản phẩm truyền thống Lạng Sơn 2016. Hội chợ với quy mô 250 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp trên cả nước và một số gian hàng trưng bày sản phẩm truyền thống của ngành công thương các tỉnh lân cận. Hội chợ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp bán lẻ hàng Việt tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã hàng hóa, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa.

Phản hồi

Các tin/bài khác