Hội thảo khoa học về Hệ phái Khất sĩ và Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang

(VOV5) - Hội thảo là hoạt động mở đầu cho Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 – 2014), do Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, diễn ra trong 5 ngày (từ 25/2 đến 2/3).

Hội thảo khoa học về Hệ phái Khất sĩ và Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang - ảnh 1
Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN - Trưởng BTC Đại lễ đang cung cấp thông tin cho báo chí về chuỗi sự kiện tưởng niệm 60 năm tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.



Hội thảo giới thiệu hơn 80 bài nghiên cứu học thuật, trong đó hơn một nửa là các bài nghiên cứu của các học giả thuộc Viện Nghiên cứu Tôn giáo và các trường đại học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các nhà nghiên cứu đánh giá một cách khoa học về bối cảnh xuất hiện Hệ phái Khất sĩ, cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư Minh Đăng Quang; phân tích tư tưởng Phật học, phương cách tu tập và hoằng pháp cùng những đóng góp của hệ phái và Tổ sư đối với phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam. Thông qua đó góp phần làm sâu sắc và toàn diện hơn một số đặc điểm, đặc trưng tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam, như: tính hiện đại và truyền thống, tính thống nhất, sự dấn thân và việc bảo tồn các giá trị truyền thống cũng như nhu cầu hiện đại hóa. Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ, cho biết:Hệ phái Khất sĩ là một trong 9 tổ chức thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay do Tổ sư Minh Đăng Quang khai lập từ năm 1944. Hội thảo để kết tụ lại những cái được và chưa được để có tầm nhìn khách quan về những đóng góp tích cực của Hệ phái cho đạo, cho đời và những mặt còn hạn chế để giúp Hệ phái ngày càng hoàn thiện hơn sự hiện diện của mình trong lòng đất nước và xã hội.


Trong thời gian diễn ra Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang, nhiều hoạt động được tổ chức, như: an vị tôn tượng Đức Phật và Tổ sư tại Pháp viện Minh Đăng Quang; Triển lãm thư viện sách “Xá Lợi Phật”; lễ hội hoa đăng; khất thực với số lượng 1.250 Tăng, Ni – đông nhất từ trước đến nay và trao tặng 1.300 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.


 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác