Khai mạc triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội”

(VOV5) - Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 8/5/2022 đến ngày 14/5/2022, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Tối 8/5, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội”. Triển lãm quy tụ 12 nghệ sĩ có nhiều đóng góp với Mỹ thuật đương đại Việt Nam hiện nay.

Khai mạc triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội” - ảnh 1Tác phẩm “Trống mái” của Nguyễn Trường Giang tại triển lãm.

Triển lãm trưng bày 23 tác phẩm mới nhất với 3 thể loại: Hội họa; đồ họa và điêu khắc. Các tác phẩm được các nghệ sĩ thể hiện với đa dạng chất liệu như: sơn dầu, sơn mài, in khắc cao su, in độc bản, bút sắt, bột màu, hộp đồng tương tác, inox gương. Chủ đề trong tác phẩm về: thiên nhiên, con người, môi trường và những triết lý nhân sinh. Các tác phẩm được thể hiện ở nhiều bút pháp, thể loại nghệ thuật khác nhau như: nghệ thuật đại chúng, hiện thực, siêu thực, trừu tượng…

Khai mạc triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội” - ảnh 2 Khách mời xem triển lãm.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 8/5/2022 đến ngày 14/5/2022, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác