Khai mạc trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn”

(VOV5) - Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiếp nhận 51 hiện vật văn hóa Đông Sơn từ nhà nghiên cứu, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Nam.

Trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn” khai mạc sáng nay (22/11) tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội.
Đây là hoạt động chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2023) và hướng tới kỷ niệm 100 năm phát hiện, nghiên cứu văn hóa Đông Sơn (1924 - 2024). Trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn”, gồm 3 chủ đề (Sưu tầm mới về văn hóa Đông Sơn, Khuôn đúc trống Đông Sơn phát hiện từ lòng đất Luy Lâu, Thực nghiệm đúc trống đồng).

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn” - ảnh 1Cắt băng khai mạc Trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn”

Phát biểu khai mạc trưng bày, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, nêu rõ: Đông Sơn là 1 trong 3 nền văn hóa khảo cổ nổi tiếng, góp phần hình thành nên các nhà nước sơ khai ở Việt Nam. Di tích được phát hiện vào năm 1924 tại làng Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. Tính đến nay, sau gần 100 năm phát hiện và nghiên cứu, nhiều phương diện của văn hóa Đông Sơn đã được làm sáng tỏ. Văn hóa Đông Sơn được xác định tồn tại từ khoảng thế kỷ VI-VII trước Công nguyên đến thế kỷ I-II sau Công nguyên, phân bố rộng khắp Bắc Bộ kéo dài đến tận tỉnh Quảng Bình (miền Trung Việt Nam), tập trung chủ yếu ở lưu vực các sông Hồng, sông Mã, sông Cả. Văn hóa Đông Sơn có quan hệ giao lưu mở rộng với các nền văn hóa trong khu vực, từ miền Nam Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á hải đảo. 

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn” - ảnh 2Trống đồng Đông Sơn thế kỷ 2 trước Công nguyên sưu tầm ở tỉnh Thanh Hóa

Tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, chị Lê Thị Bích Thục, du khách tỉnh Ninh Bình, cảm nhận: “Tôi thấy Bảo tàng Lịch sử quốc gia sưu tầm được rất nhiều hiện vật. Đây là những hiện vật rất đặc sắc, giúp cho du khách chúng tôi hiểu được lịch sử của dân tộc. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với trống đồng rất lớn, họa tiết độc đáo, đặc sắc. Qua đó, tôi hiểu thêm đời sống, văn hóa người Việt xưa”.

Trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn” mở cửa đón khách từ ngày 22/11/2023 đến tháng 4/2024. 

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Âm vang Đông Sơn” - ảnh 3Quang cảnh Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiếp nhận hiện vật

Nhân dịp này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiếp nhận 51 hiện vật văn hóa Đông Sơn từ nhà nghiên cứu, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Nam nhằm bổ sung cho bộ sưu tập của Bảo tàng. Hiện nay, bộ sưu tập hiện vật về văn hóa Đông Sơn của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một bộ sưu tập đồ sộ nhất đã được giới thiệu, trưng bày ở trong và ngoài nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác