Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam”

(VOV5) - Trưng bày giới thiệu với công chúng những tác phẩm nghệ thuật tạo hình hổ đặc sắc trải dài trên 2.000 năm của lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

Chào Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 18/1, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Khu di tích Lịch sử Đền Hùng và một số nhà sưu tập tư nhân tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam”.

Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam” - ảnh 1Cắt băng khai mạc trưng bày

Hổ là giống loài dũng mãnh nhất trong muôn thú. Hình tượng con hổ xuất hiện từ lâu đời và gắn bó với lịch sử của loài người. Ở Việt Nam hình tượng con hổ xuất hiện thường xuyên trong tôn giáo, tín ngưỡng, dân gian, mỹ thuật, hội họa, điêu khắc…

Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam” - ảnh 2Tranh trưng bày tại triển lãm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam, cho biết: “Năm nay là năm Nhâm Dần tức là năm con Hổ. Hổ có trong 12 con giáp. Khi nói tới hổ người ta thường nghĩ tới sức mạnh, oai phong, khí tiết. Hổ là chúa Sơn lâm. Hình tượng con hổ gần gũi với đời sống con người, gắn bó với đời sống, mỹ thuật Việt Nam.”

Với hơn 30 hiện vật và các tài liệu, hình ảnh chọn lọc, trưng bày giới thiệu với công chúng những tác phẩm nghệ thuật tạo hình hổ đặc sắc trải dài trên 2.000 năm của lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Trưng bàyđược thể hiện theo niên đại, gồm: Hổ trong nghệ thuật thời Đông Sơn; Hổ trong nghệ thuật 10 thế kỷ đầu công nguyên; Hổ trong nghệ thuật từ thế kỷ X đến thế kỷ XX. Trưng bày mở cửa đến ngày 31/8/2022 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác