Liên kết vùng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

(VOV5)- Ngày 7/9, tại tỉnh Ninh Bình, diễn ra hội thảo Xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Hồng. 


Các chuyên gia và các nhà quản lý nêu ra những bất cập trong liên kết vùng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, qua đó đề xuất một số kiến nghị cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Hồng. Cụ thể là xây dựng chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu mang tính tổng hợp, bền vững. Cùng với thành lập cơ quan chuyên trách chỉ đạo về ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và liên kết vùng, cần xây dựng cơ chế bắt buộc cũng như kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện liên kết ở các địa phương, ban hành bộ tiêu chí phê duyệt và đánh giá đối với các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu có tính liên vùng.

Liên kết vùng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Lê Huy Hải/TTXVN)


Cùng ngày 7/9, tại thành phố Hội An, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Thủy lợi miền Trung, Trường Đại học Tohoku (Nhật Bản) và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế Việt Nam- Nhật Bản về Cửa sông, bờ biển và kỹ thuật sông. Hội thảo thu hút hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia thủy lợi trong nước và quốc tế. Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân gây xói lở bờ biển là do nạn khai thác cát quá mức, tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn làm suy giảm bùn cát từ thượng lưu. Trong khi đó, việc xử lý bồi lắng, xói lở mang tính cục bộ cho từng cửa sông mà thiếu tính đồng bộ cho cả hệ thống. Các số liệu đo đạc, khảo sát thiếu chính xác khiến việc phân tích, đánh giá nguyên nhân chưa thật đầy đủ. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác