Mít tinh chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

(VOV5) – “Đàn ông đích thực nói không bạo lực với phụ nữ” - Đó là thông điệp chính của Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) với chủ đề “Chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” do Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Quỹ dân số Liên hợp quốc tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

Mít tinh chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - ảnh 1
Các đại biểu nêu cao quyết tâm chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái


Trong bài phát biểu khai mạc Lễ mít tinh, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng nguyên nhân sâu xa của tình trạng bạo lực đối với phụ nữ chính là sự bất bình đẳng giới. Nam giới có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Ông Nguyễn Quốc Cường khẳng định: “Với vai trò của một tổ chức chính trị xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, một lực lượng đông đảo, chiếm gần 70% dân số cả nước, Hội Nông dân Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ hội viên nông dân, nam nông dân nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt; thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là Luật Bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình; đồng thời kêu gọi toàn xã hội hãy cùng cam kết, chung tay hành động phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Mít tinh chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - ảnh 2
Đông đảo hội viên phụ nữ và nông dân tham dự mít tinh

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, Việt Nam là một trong những nước tiên phong trong khu vực về xây dựng chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tiến tới chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ.  Sự ra đời của Luật Bình đẳng giới năm 2006 và Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 là những cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệc quyền và lợi ích của các thành viên trong gia đình, nhất là người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em rất dễ trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.


Phó Chủ tịch nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các bộ ngành liên quan, các tổ chức chính trị- xã hội cần phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh việc thực thi pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, giáo dục, vận động thay đổi nâng cao nhận thức về bình đẳng giới để thay đổi hành vi bạo lực gia đình trong mỗi người dân đặc biệt là nam giới, thực hiện tốt pháp luật phòng chống bạo lực gia đình, tiến tới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.


Ngay sau lễ mít tinh, hàng trăm hội viên nông dân của thành phố Hà Nội tham gia diễu hành trên các tuyến phố hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) và tham gia triển lãm với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam./.
Tin liên quan

Phản hồi

LUU BANG TAM

Hien nay phu nu va tre em gai dang phai ganh chiu bao luc duoi rat nhieu hinh thuc. Bao luc doi voi phu nu va tre em la khong the chap nhan duoc, do la 1 trong nhung hinh thuc vi pham quyen con nguoi pho bien nhat. No dien ra tai moi quoc gia va tac dong den phu nu tu luc moi ra doi... Xem thêm

Các tin/bài khác