Mỗi năm Việt Nam có hơn 40.000 người chết vì các căn bệnh do hút thuốc gây ra

(VOV5) - Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc cao nhất trên thế giới và mỗi năm có tới hơn 40.000 người chết vì các căn bệnh do hút thuốc gây ra. Để giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội và môi trường, năm 2012, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5 tới. Đầu năm nay, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020, nhằm giảm nhu cầu sử dụng và kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam.

Mỗi năm Việt Nam có hơn 40.000 người chết vì các căn bệnh do hút thuốc gây ra - ảnh 1
Hành vi hút thuốc lá ở nơi công cộng sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: Chinhphu.vn


Phát biểu tại hội nghị Triển khai Luật phòng chống tác hại của thuốc lá tổ chức sáng 23/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, Phó Chủ nhiệm Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá Quốc gia, cho biết: “Bên cạnh những thành công bước đầu, công tác phòng chống tác hại thuốc lá ở Việt nam vẫn đối mặt với những khó khăn. Tỷ lệ hút thuốc lá trong nam giới còn cao. Hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá chưa thực sự nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Đầu tư nguồn lực cho phòng chống tác hại của thuốc lá còn hạn chế”.

Tại hội nghị, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, trường học, bệnh viện và một số nơi công cộng; thực hiện nghiêm các quy định cấm bán thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mãi, tài trợ các sản phẩm thuốc lá. Đồng thời, kêu gọi mọi người cùng nhau xây dựng môi trường sống và làm việc trong lành không khói thuốc vì sức khỏe của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. 

Phản hồi

Các tin/bài khác