Mùa hè xanh ý nghĩa về với buôn làng tỉnh Đắc Lắc

(VOV5) - Hành trang họ mang theo không chỉ có kiến thức, mà hơn cả đó là tấm lòng, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng.

Mỗi dịp hè về cũng là lúc “Mùa hè xanh” lại bắt đầu. Tạm gác lại việc học hành, những sinh viên lại khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện để bắt đầu “Mùa hè xanh” đầy ý nghĩa, về với buôn làng vùng khó khăm của tỉnh Đắc  Lắc, với tâm nguyện góp công sức để thay đổi đời sống của những vùng quê nghèo. Hành trang họ mang theo không chỉ có kiến thức, mà hơn cả đó là tấm lòng, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng.


Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Hình ảnh những thanh niên tình nguyện về buôn dạy học, giúp đỡ bà con đã trở nên quen thuộc với người dân ở xã vùng sâu Cư Pui, huyện Krông Bông, vùng căn cứ cách mạng trước đây của tỉnh Đắc Lắc. Hè năm nay cũng vậy, người dân ở  buôn Blăk và buôn Đắc Tuôr, xã Cư Pui từ người già đến các em nhỏ, ai nấy đều vui mừng đón đoàn thanh niên tình nguyện về với buôn làng. Khi vừa đến điểm tập kết tại nhà cộng đồng buôn Đắc Tuôr, các thanh niên tình nguyện của trường Trung cấp sư phạm Đắc Lắc đã nhanh chóng làm quen với nơi ở mới, phân chia nhiệm vụ và sắp xếp công việc cụ thể cho từng thành viên. Bạn Lê Thị Lan Hương, sinh viên Trường Trung cấp Đắc Lắc, chia sẻ: Chúng em có 14 người, chia làm 3 nhóm, nhóm giáo dục, nhóm hậu cần và nhóm lao động. Nhóm giáo dục thì có 3 bạn dạy học cho các em, nhóm hậu cần ở nhà phục vụ cơm nước cho các bạn nhóm lao động và nhóm giáo dục. Những công việc như đào vét kênh mương thì chúng em sẽ tập trung tất cả mọi người để làm. Được cái là các bạn trong nhóm đoàn kết, chia sẻ nhau những thứ giản dị.


 Mùa hè xanh ý nghĩa về với buôn làng tỉnh Đắc Lắc - ảnh 1
Thanh niên tình nguyện dạy học cho các em nhỏ


Trong suốt một tháng diễn ra hoạt động tình nguyện, các thanh niên tình nguyện tỉnh Đắc Lắc đã dạy các em nhỏ học văn hóa, tổ chức cho các em vui chơi, sinh hoạt hè, nạo vét kênh mương, dọn vệ sinh môi trường, phụ giúp các gia đình khó khăn làm cỏ, dọn đất, sửa chữa nhà ở. Các bạn còn dành thời gian đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại địa phương. Cựu chiến binh Y Sơn Hlong, ở buôn Đắc Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, cho biết: Xã đoàn tổ chức tình nguyện đóng quân tại buôn giúp dân, dạy dỗ mấy đứa con cháu chơi bóng chuyền, rồi hát hò. Có người dạy, rồi có người đi làm, làm cỏ, vệ sinh môi trường cho nhân dân. Gia đình nào khó khăn thì mấy cháu giúp đỡ. Như tôi giờ tuổi già sức yếu cũng qua nhờ mấy cháu giúp dọn đồng để trồng lúa. Mấy cháu tinh thần rất nhiệt tình, điều này khiến phong trào tình nguyện trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi thấy đây là hình ảnh rất tốt đẹp.


 Mùa hè xanh ý nghĩa về với buôn làng tỉnh Đắc Lắc - ảnh 2
Giúp người dân nạo vét kênh mương


Tuy thời gian không dài, nhưng những công trình, phần việc mà thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh thực hiện đã để lại nhiều dấu ấn, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong lòng người dân địa phương. Chỉ trong một tháng, 60 đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè xanh” của tỉnh Đắc Lắc đã tổ chức được gần 400 lớp ôn tập hè cho hơn 8.500 em học sinh, tổ chức hơn 130 buổi tuyên truyền, hướng dẫn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cà phê, hồ tiêu, cây lúa, cây bơ cho hơn 3.500 người dân địa phương, thực hiện gần 240 công trình, phần việc thanh niên với tổng kinh phí gần 2 tỷ rưỡi đồng… Anh Võ Văn Dũng, Phó bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng chiến dịch “Mùa Hè Xanh” tỉnh Đắc Lắc, cho biết: Kết thúc hoạt động tình nguyện trong một tháng, qua đánh giá tôi thấy kết quả đạt được rất là cao. Thứ nhất, việc  tổ chức ôn tập văn hóa hè cho các em đã thu hút được số lượng các em tham gia rất lớn. Thứ 2 là việc xây dựng tổ chức đoàn, tổ chức hội tại cơ sở, đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên, cùng với đó đã tổ chức được các sân chơi cho các em thiếu nhi. Đặc biệt trong năm 2016, ngoài lực lượng và nguồn lực kinh phí của tỉnh đưa về thì các huyện, thị xã, thành phố đã có sự chủ động, xin được sự hỗ trợ nguồn lực từ các nguồn xã hội hóa, xây dựng được các công trình đường giao thông nông thôn, làm một số kênh mương thủy lợi, xây dựng sân bóng chuyền, sửa chữa các căn nhà dột nát cho các gia đình thương binh, liệt sĩ.


Tham gia hoạt động tình nguyện “Mùa hè xanh” không chỉ để các bạn thanh niên trải nghiệm, phát huy tính sáng tạo mà còn thể hiện trọng trách của tuổi trẻ hôm nay với quê hương, đất nước. Hoạt động tình nguyện “Mùa hè xanh” năm nay đã khép lại, với các bạn thanh niên tình nguyện tỉnh Đắc Lắc, đây sẽ là những kỷ niệm khó quên trong quãng đời sinh viên. Còn với người dân ở các buôn làng, những việc làm ý nghĩa của thanh niên tình nguyện càng giúp người dân thêm yêu mến, trân trọng họ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác