Nhạc sĩ Tố Hải - tác giả 'Sông Đăkrông mùa xuân về' qua đời

(VOV5) - Theo thông tin từ người thân, nhạc sĩ Tố Hải qua đời lúc 5h sáng nay (4/7), hưởng thọ 86 tuổi.

Thông tin nhạc sĩ Tố Hải qua đời khiến nhiều người xót xa. Nhạc sĩ Tố Hải tên thật là Tô Trắp, sinh năm 1937 tại Bình Thuận. Ông tốt nghiệp Khoa Sáng tác Trường âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Việt Nam).

Ca khúc nổi tiếng của ông là Sông Đăkrông mùa xuân về được sáng tác năm 1975. Dù tới hôm nay, gia tài âm nhạc  của Tố Hải lên tới gần 300 ca khúc, nhưng mỗi khi giai điệu mượt mà: “Chim Kơtia bay tới, nghiêng cánh chào Đắk-krông…” được vang lên, người ta lại thấy như mùa xuân đã về đâu đây, thật gần. Bài hát này nằm gọn trong chiếc ba lô người lính ròng rã suốt đường hành quân. Đến năm 1970, Tố Hải được cử ra Bắc học Trường Âm nhạc Việt Nam, cùng lớp với các nhạc sĩ Xuân Hồng, Phạm Minh Tuấn...

Nhạc sĩ Tố Hải - tác giả 'Sông Đăkrông mùa xuân về' qua đời - 1

                                        Nhạc sĩ Tố Hải.

Năm 1976, Tố Hải trở thành hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Từ đó đến nay, ông sáng tác vài trăm ca khúc, khi là tình ca, khi lại là ca khúc truyền thống cho các đơn vị quân đội. Có thể kể tới những sáng tác tiêu biểu như Ngọn đèn Ba Tơ, Mùa xuân thành phố biển, Hành khúc cựu chiến binh, Bài ca sợi khói, Hành khúc sư đoàn 378, Tình ca Sông Lô, Đường Trường Sơn ca... 

Nhạc sĩ còn sáng tác một số bài về Hà Nội như Ta còn mắc nợ Hồ Tây, Gửi Hà Nội nhớ, Gửi em Hà Nội tình yêu. Với những đóng góp của một chiến sĩ - nhạc sĩ, Tố Hải đã được tặng thưởng nhiều Huân chương hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật Khánh Hòa.

Nhạc sĩ Tố Hải - tác giả 'Sông Đăkrông mùa xuân về' qua đời - 2

                                 Nhạc sĩ Tố Hải và bạn đời.

Ông từng được trao nhiều giải thưởng lớn như giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu của Mặt trận Giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam giai đoạn 1960 - 1965 với ca khúc Lời ca không tắt; giải thưởng 25 năm Văn học nghệ thuật Khánh Hòa (1975 - 2000); giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (năm 2012)...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác