Nhìn lại thành tựu thể thao Việt Nam năm 2011

(VOV5) Năm 2011, Việt Nam tham gia hàng chục giải đấu thể thao quốc tế và thể thao Việt Nam đã gặt hái được những thành tích đáng ghi nhớ ở cả đấu trường khu vực và thế giới. Đầu Xuân, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại thành tựu thể thao Việt Nam trong năm vừa qua.

 

 Nhìn lại thành tựu thể thao Việt Nam năm 2011  - ảnh 1

Trong năm 2011, các vận động viên Việt Nam đã giành được tổng cộng 297 huy chương vàng, trong đó có 10 huy chương vàng các giải thế giới, 37 huy chương vàng các giải châu Á và 222 huy chương vàng các giải Đông Nam Á.

 

Trước tiên, ở đấu trường khu vực, tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 (Sea Games 26) tổ chức ở Indonesia, đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công, xếp thứ 3 toàn đoàn. Các vận động viên Việt Nam giành được 288 huy chương các loại, trong đó có 96 huy chương vàng, vượt xa chỉ tiêu ban đầu đề ra là giành tối thiểu 70 huy chương vàng.

 

Điền kinh, bơi, bắn súng, taekwondo, judo, cờ vua… là những môn thể thao đóng góp nhiều huy chương  vàng nhất cho đoàn thể thao Việt Nam . Đáng chú ý, kình ngư Hoàng Quý Phước đã đi vào lịch sử Sea Games, khi anh phá kỷ lục Sea Games nội dung 100m bơi bướm với thành tích 53 giây 07, vượt xa kỷ lục Sea Games 53 giây 82 của Daniel Bego (Malaysia) lập tại  Sea Games 25 cách đây 2 năm ở Lào.

 

Ông Vương Bích Thắng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đánh giá. “Tại Sea Games 26, đoàn thể thao Việt Nam giành được thành tích cao, trong đó có sự tiến bộ ở các môn thể thao nằm trong chương trình Olympic. Tôi Tôi đánh giá đây là thành tích đặc biệt xuất sắc và là bước phát triển mới của thể thao Việt Nam . Trong các vận động viên đạt thành tích cao đó xuất hiện một số vận động viên trẻ, thế hệ mới rất có triển vọng trong tương lai.

 

Tại đấu trường châu lục và thế giới, thể thao Việt Nam cũng đạt được những thành tích đáng tự hào. Ở môn cờ vua, kỳ thủ trẻ Lê Quang Liêm đã chính thức lọt vào top 100 siêu Đại kiện tướng cờ vua quốc tế. Thành tích nổi bật của Lê Quang Liêm là giành ngôi vô địch lần thứ 2 liên tiếp tại giải Aeroflot (Nga), vô địch giải Spice Cup (Mỹ), giành 2 huy chương vàng Sea Games 26. Hiện, theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE), Lê Quang Liêm đang xếp hạng 25 thế giới.

 

Ở môn thể hình, lực sĩ Phạm Văn Mách đã đoạt chức vô địch ở hạng cân 55kg tại giải Thể hình châu Á. Một điểm sáng khác của thể thao Việt Nam là môn thể dục dụng cụ khi nữ vận động viên Phan Thị Hà Thanh giành huy chương đồng ở nội dung nhảy ngựa tại giải thể dục dụng cụ thế giới ở Nhật Bản. Đây là huy chương đầu tiên của thể dục dụng cụ của Việt Nam ở đấu trường thế giới. Chính nhờ thành tích này mà Phan Thị Hà Thanh đã trở thành vận động viên xuất sắc nhất Việt Nam năm 2011. Còn môn cầu lông, Nguyễn Tiến Minh lọt vào top 10 tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Nguyễn Tiến Minh được Liên đoàn cầu lông thế giới xếp hạng 7 nam thế giới.

 

Nhìn lại thành tựu thể thao Việt Nam năm 2011  - ảnh 2
Cô gái vàng của môn thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh

Vòng loại Olympic London 2012 cũng là đấu trường quan trọng của thể thao Việt Nam trong năm 2011. Thể thao Việt Nam phấn đấu giành từ 10 - 15 suất đạt chuẩn B dự thế vận hội mùa hè London 2012 (Olympic London 2012) và đặt mục tiêu giành huy chương tại thế vận hội London 2012.

 

Ông Hoàng Dự, Tổng biên tập Báo Thể thao Việt Nam, cho biết: “Việt Nam cũng có những vận động viên đạt chuẩn Olympic. Việt Nam đến nay đã có 5 vận động viên đạt chuẩn đi dự Olympic London 2012. Đó là các dấu hiệu rất đáng mừng. Thể thao Việt Nam đã khép lại một năm thành công và chúng ta có thể hoàn toàn vui mừng với những kết quả mà thể thao Việt Nam đã đạt được.

 

Trong năm 2011, điều đáng mừng đối với thể thao Việt Nam là sự tiến bộ vượt bậc của những môn thể thao thuộc nhóm môn thi đấu ở Olympic. Sự lên ngôi của các gương mặt trẻ cũng hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho thể thao Việt Nam./.

 Ngọc Anh

Phản hồi

Các tin/bài khác