Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần cơ chế đặc thù bảo tồn phát huy Di sản văn hóa Hội An

(VOV5) - Từ xưa đến nay, công tác bảo tồn huy động nhân dân tham gia vào không có nơi nào làm tốt như Hội An
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần cơ chế đặc thù bảo tồn phát huy Di sản văn hóa Hội An - ảnh 1 Khách du lịch trong và ngoài nước tham quan phố cổ Hội An. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 21/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu và phát huy giá trị di sản tại đô thị cổ Hội An. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng: Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cần có những hiến kế, đề xuất cụ thể về công tác bảo tồn di sản phố cổ Hội An để Chính phủ có sự đầu tư xứng tầm: "Từ xưa đến nay, công tác bảo tồn huy động nhân dân tham gia vào không có nơi nào làm tốt như Hội An. Hội An có văn bản đề nghị có cơ chế làm thế nào để phát huy bảo tồn, trong đó có dự án cụ thể trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho khu phố cổ. Về chung các di sản có những cơ chế lớn nhưng các di sản khác nhau. Di sản Hội An rất đặc biệt. Tôi nghĩ ngoài cái chung thì Hội An vẫn phải có những thứ rất riêng".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác