Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngành văn hóa phải tiếp tục góp phần khơi dậy tinh thần, ý chí Việt Nam

(VOV5) -  Năm 2019, đất nước đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của ngành văn hóa, thể thao, du lịch.

Ngày 10/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngành văn hóa phải tiếp tục góp phần khơi dậy tinh thần, ý chí Việt Nam - ảnh 1 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Năm 2019, đất nước đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của ngành văn hóa, thể thao, du lịch.

Năm 2020, Phó Thủ tướng lưu ý toàn ngành văn hóa phải tự xác định trách nhiệm cao hơn nữa, góp phần khơi dậy ý chí của dân tộc, làm đầu mối, nòng cốt trong việc phát huy cái tốt trong văn hóa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch chú trọng phát triển con người Việt Nam toàn diện ở các mặt đức, trí, thể, mỹ. Đây là việc cần làm để phát triển thể lực, nâng cao thẩm mỹ cho con người Việt Nam, hướng con người tới cái đẹp, cái tốt trong xã hội.

Riêng lĩnh vực thể thao, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh cần gắn với văn hóa để khơi dậy tinh thần, ý chí Việt Nam trong phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác