Ra mắt cẩm nang “Corona từ A đến Z: Đại dịch tim không đập thình thịch!”

(VOV5) - “Tất tần tật” về Covid – 19: bác sĩ chuyên khoa nhiễm giải thích về Covid – 19 bằng phong cách hài hước – bình dân.

Điều đặc biệt của “Đại dịch! Tim không đập thình thịch” là cuốn sách này như một Cẩm nang giải thích y khoa về các bệnh lây nhiễm cộng đồng với trường hợp cụ thể là vi-rút Covid-19, chỉ ra những sai lầm, ngộ nhận thường gặp của người dân khi phòng chống Covid – 19; cũng như hướng dẫn cách trang bị y tế cho trường học, công sở, nhà xưởng khi dịch Covid – 19 lắng xuống; nhưng được diễn giải qua lời của bác sĩ chuyên khoa nhiễm bằng văn phong hài hước, bình dân.

Ra mắt cẩm nang “Corona từ A đến Z: Đại dịch tim không đập thình thịch!”  - ảnh 1Bác sĩ Trương Hữu Khanh trong một talk show về cuốn sách.  

Cẩm nang về dịch tễ cộng đồng

Khác với những tài liệu cung cấp kiến thức y khoa đơn thuần, cuốn sách này là lời giải đáp cho thắc mắc của người dân, đến từ bác sĩ có kinh nghiệm làm việc liên quan tới các bệnh truyền nhiễm. Được viết từ lời chia sẻ của một bác sĩ người Việt, nhiều năm khám và chữa cho người Việt trong bối cảnh tại Việt Nam, cuốn sách mang đến độc giả Việt Nam những khái niệm và hướng dẫn cơ bản về dịch Covid-19, những điều mọi người nên làm trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay, và những điều mọi người có thể làm trong thời gian tới khi đã đi qua đỉnh dịch. Những chia sẻ này sẽ giúp mọi người hiểu đúng hơn và có thái độ hợp lý khi chung sống với dịch bệnh và vô vàn những thông tin về dịch bệnh.

“Cuốn sách này ra đời với hy vọng giúp quý bạn có thái độ hợp lý, và quan trọng hơn là giúp mình hiểu đúng để tự bảo vệ mình, bảo vệ những người có nguy cơ trong gia đình và xung quanh mình. Và vì vậy, cuối cùng, bạn sẽ bảo vệ được cộng đồng. Đừng bao giờ cho rằng chuyện phòng dịch đã có Nhà nước lo rồi, chúng ta khỏi cần lo.” - Lời tác giả.

Nhà sách Anbooks cùng bác sĩ Trương Hữu Khanh phối hợp thực hiện cuốn cẩm nang “Corona từ A đến Z: Đại dịch tim không đập thình thịch!” trong thời điểm cả nước tập trung chống dịch Covid-19, với mong muốn chung tay cùng chính phủ, các bộ ban ngành trong công tác chống dịch, hỗ trợ trang bị cho người dân nhận thức các thông tin về dịch bệnh một cách có hệ thống, đủ và chính xác. Cuốn sách là tổng hợp những giải thích y khoa của bác sĩ Trương Hữu Khanh bằng cách thức “độc nhất vô nhị” mang dấu ấn đậm nét của bác sĩ: bình dân, gần gũi, hài hước, dễ hiểu.

Sách bao gồm 5 chương: Chương 1: Hệ thống “dòng họ nhà Corona” bao gồm việc phân tích bản chất của virus, nguồn gốc của virus Corona kinh điển, SARS, MERS và cuối cùng là chủng mới Sars – coV-2 gây ra đại dịch Covid – 19 trên toàn cầu. Chương 2: Vai trò của cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng; Chương 3: Chốn công sở không lo sơ hở; Chương 4: Chuyện đi học thời Covid; Chương 5: Covid và những lời đồn.

Hiểu đúng, hiểu đủ về dịch bệnh covid 19

Dịch bệnh là điều không dự tính được, nhưng hiểu đúng, hiểu đủ, để có bản lĩnh chung sống với dịch bệnh là điều mỗi người đều có thể chủ động làm được. Cuốn sách không chỉ cung cấp kiến thức y khoa vững chắc về dịch Covid-19, mà còn giúp người dân hiểu được bản chất của các loại virus truyền nhiễm và những hành vi liên quan đến dịch tễ cộng đồng - là kiến thức hữu ích ngay cả khi dịch bệnh đã đi qua.

Điều quan trọng mà cuốn sách bàn đến là Sự chuẩn bị y tế cho thời điểm dịch tạm lắng; chuẩn bị cho công việc, học tập trở lại bình thường. Đại diện nhà sách Anbooks cho biết, do hiện nay chưa có tài liệu hướng dẫn chính quy nào cho công tác chuẩn bị này, nên cuốn sách ra mắt với hy vọng trang bị cho độc giả những thông tin cần thiết đó. Vì chứng kiến đại dịch diễn ra trước mắt, ai cũng có thể lo lắng, và tệ hơn là thấy khủng hoảng. Nhưng chính những lo lắng thái quá này lại nguy hiểm rất nhiều so với thực chất của căn bệnh. Khi có thể bình tĩnh lại, cùng với những thông tin xác thực, mọi người sẽ tìm hiểu, phân tích, và có thái độ hợp lý hơn. Mọi người sẽ bao dung hơn thay vì trách cứ, chỉ trích, đổ lỗi. Mọi người sẽ hành động đúng đắn hơn thay vì làm một việc gì đó mà không chỉ tác động tiêu cực lên sức khỏe cá nhân, gia đình, mà còn là cả cộng đồng.

Ra mắt cẩm nang “Corona từ A đến Z: Đại dịch tim không đập thình thịch!”  - ảnh 2

Từ trái qua: Bìa Covid và Anh người làm sách gửi đến những người đang ở tuyến đầu chống dịch lòng biết ơn về sự chủ động, quyết liệt và tinh thần dấn thân đối phó với dịch bệnh để bảo toàn sức khoẻ cho cộng đồng. Bìa Ở nhà yên vui : Từng ngày cách ly là từng ngày có ý nghĩa.

Theo bà Ngô Phương Thảo, người sáng lập Anbooks, thì: “Đây là lần đầu tiên Anbooks phát hành một cuốn sách với hai phiên bản bìa cùng một lúc, dành tặng cho 2 nhóm độc giả. Với hai bìa này, Anbooks tin rằng mỗi người ở mỗi mặt trận của mình đều quan trọng, và chỉ cần bình tĩnh, thích ứng và tự tin vào chính mình, tin vào nhau, tin vào cộng đồng, chắc chắn chúng ta sẽ thắng, như lời của bác sĩ Trương Hữu Khanh với tạp chí Financial Times khi họ hỏi “Tại sao Việt Nam thắng?”: Vì tất cả dân mình cùng làm; Tất cả cùng hiểu được mình có nguy cơ hay không và vai trò của mình trong việc ngăn chặn nguy cơ đó. Cho nên tôi nghĩ nếu tất cả chúng ta cùng đoàn kết cho một mục tiêu duy nhất: Đừng cho bệnh lây ra cộng đồng, thì làm sao mình thua được!”.

Sách được phân phối chính thức trên Tiki, Fahasa.com từ ngày 10.4.2020; ngoài ra, cũng được phân phối trực tiếp bởi hệ thống chăm sóc khách hàng của Anbooks thông qua email: docgiaanbooks@gmail.com; www.anbooks.vn; fanpage Anbooks – Tri thức không biên giới;

Hotline: 0961 49 0505

Bác sĩ Trương Hữu Khanh tốt nghiệp Đại học Y Khoa năm 1988. Từ năm 1996 đến nay, bác sĩ nắm giữ cương vị trưởng khoa Nhiễm - Nội thần kinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ông được mệnh danh là “khắc tinh” của vi trùng và vi khuẩn gây bệnh, là người đi tiên phong trong việc xây dựng phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng, hiện vẫn đang được tiếp tục áp dụng để cứu sống hàng trăm nghìn trẻ em trong thời gian dịch bùng phát. Ông được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2008; báo VNExpress bình chọn trong Top 50 những người tiên phong có nhiều sáng tạo và thành tưu đột phá trong hoạt động, góp phần đổi mới cho Việt Nam.

Từ năm 2015 đến nay, bác sĩ Khanh đã lập và điều hành fanpage trên Facebook “Hỏi bác sĩ nhi đồng" để tương tác với cha mẹ và giải đáp các thắc mắc về bệnh của trẻ em. Đầu năm 2018, bác sĩ Khanh cho ra mắt cuốn sách Hỏi Bác Sĩ Nhi Đồng: Giải Đáp Thắc Mắc Của Cha Mẹ Về Bệnh Con Nít”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác