Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 234 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử

(VOV5) - Chương trình sân khấu hóa “Đất nước vạn mùa Xuân” quy tụ sự tham gia của hơn 100 diễn viên, ca sỹ, vũ công, nhạc sỹ..

Tối qua (26/1) (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 234 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789-2023) tại sân khấu trước Nhà hát Thành phố, với chủ đề “Đất nước vạn mùa Xuân”. 

Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 234 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử   - ảnh 1Các nghệ sỹ thể hiện tiết mục “Giải phóng kinh thành”. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VO

Chương trình sân khấu hóa “Đất nước vạn mùa Xuân” quy tụ sự tham gia của hơn 100 diễn viên, ca sỹ, vũ công, nhạc sỹ... biểu diễn 14 tiết mục ca, múa, kịch được dàn dựng bài bản, sáng tạo, đầy tính thẩm mỹ và đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc. Với 3 chương gồm: "Cờ nghĩa Tây Sơn", "Nghĩa khí Tây Sơn”, “Tây Sơn thành tốc – Đại thắng mùa Xuân”, chương trình được tổ chức theo một mạch cảm xúc liên tục, đi vào phát triển, phân tích và ca ngợi những đức tính cao cả của người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ.

Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 234 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử   - ảnh 2Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tỷ Huỳnh/VOV

Thông qua các tiết mục nghệ thuật của chương trình, tập thể các nghệ sỹ, ca sỹ mong muốn làm "sống lại" những chiến công hiển hách của cha ông cùng những thành tựu của đất nước hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những kết quả từ quá trình không ngừng ra sức phấn đấu, phát triển toàn diện của Thành phố Hồ Chí Minh để cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên của phát triển và hội nhập.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác