Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng thí điểm mô hình chăm sóc bán trú cho trẻ nhiễm HIV/AIDS

(VOV5)- Đây là một trong những định hướng của thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra tại hội thảo “Xây dựng kế hoạch hoạt động hợp phần bảo vệ trẻ em thuộc dự án Bạn hữu trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2015 – 2016”, diễn ra sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình do Ban quản lý dự án Bạn hữu trẻ em, Sở Lao động– Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ chức Unicef tại Việt Nam thực hiện.

Bà Lê Hồng Loan, Trưởng chương trình Bảo vệ trẻ em của Unicef tại Việt Nam, cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường đầu tư, hỗ trợ về chính sách cho hệ thống bảo vệ trẻ em, đặc biệt là các hoạt động dịch vụ khẩn cấp cho trẻ em rơi vào trường hợp đặc biệt, nhóm trẻ em dễ bị tổn thương.

Việc thành phố Hồ Chí Minh thí điểm thêm mô hình trợ giúp cho nhóm trẻ em có nguy cơ bị tổn thương là cần thiết: "Chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ thành phố trong việc xây dựng bảo vệ trẻ em toàn diện, giúp phòng ngừa can thiệp sớm, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, ngược đãi bóc lột sẽ là những ưu tiên trọng tâm của chúng tôi, cùng với đó là việc củng cố hình thành mạng lưới cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ trẻ em."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác