Tỉnh Trà Vinh họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer

(VOV5) - Ngày 6/4, Tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer năm 2018. 

Tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh cùng hơn 400 cán bộ Khmer đương chức, hưu trí, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, sư sãi - chức sắc đại diện các chùa Khmer tiêu biểu trong tỉnh. 

Tỉnh Trà Vinh họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer - ảnh 1 Các đại biểu dự họp mặt - Ảnh: Ủy ban dân tộc.

Tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương; nỗ lực hơn nữa trong lao động sản xuất, học tập để nâng cao đời sống, góp sức xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp.

Ông Thạch Chanh Srây, cán bộ hưu trí  huyện Cầu Ngang, cho biết: “ Được tham gia buổi họp mặt do Tỉnh ủy tổ chức hôm nay, được gặp gỡ các vị hòa thượng, thượng tọa, các cán bộ người Khmer, một lần nữa khẳng định rằng Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm đồng bào Khmer, luôn tạo điều kiện để các vị sư sãi, các cán bộ cốt cán, lão thành dân tộc Khmer có dịp gặp gỡ, thăm hỏi nhau sức khỏe, kinh tế gia đình...Tôi vô cùng phấn khởi”.

Dịp này, tỉnh Trà Vinh trích ngân sách hơn 800 triệu đồng  tổ chức Tết cổ truyền cho đồng bào Khmer, tặng quà cho các gia đình chính sách, các vị chức sắc, các chùa Khmer tiêu biểu trong tỉnh đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác