Toạ đàm giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ

(VOV5) - Trong khuôn khổ các hoạt động Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 5 diễn ra tại Đà Nẵng, sáng nay, (23/10), Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và  Đoàn đại biểu nhân dân Ấn Độ tổ chức buổi toạ đàm giao lưu văn hoá Việt Nam- Ấn Độ.

Toạ đàm giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ  - ảnh 1
Các đại biểu Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)


Tại buổi toạ đàm, các đại biểu tập trung thảo luận về cội nguồn và ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đến văn hoá Chămpa, thể hiện trách nhiệm của 2 bên trong việc giữ gìn, vun đắp tài sản quí giá của văn hoá và quan hệ hữu nghị, hợp tác của 2 dân tộc. Ông D.P.Tripathli, Tổng thư ký đảng Quốc đại, Phó Chủ tịch tổ chức Hòa bình và đoàn kết toàn Ấn Độ, Trưởng đoàn Đại biểu Ấn Độ nhấn mạnh: Văn hoá Chămpa  mang đậm giá trị văn hoá của Ấn độ. Chính đây là hương vị, là nền tảng cơ sở để mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ  gắn kết, tăng cường mối quan hệ hữu nghị với nhau. Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã thành lập, duy trì Bảo tàng Điêu khắc Chăm và đã dày công gìn giữ. Khi trở lại Ấn Độ, chúng tôi sẽ truyền bá, giới thiệu  nền văn hoá Chăm Pa ở đây cho người dân Ấn Độ hiểu rõ, để thấy được mối quan hệ văn hoá, hữu nghị giữa 2 nước  chúng ta.

Phản hồi

Các tin/bài khác