Triển lãm 100 tác phẩm hội họa của các họa sĩ Quảng Tây, Trung Quốc

(VOV5) - Triển lãm tác phẩm nghệ thuật gồm 100 bản phác thảo hội họa và 14 tác phẩm trang phục dân tộc do 16 họa sĩ đến từ Quảng Tây, Trung Quốc thể hiện.

Ngày 28/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, Câu lạc bộ Giao lưu văn hóa Việt – Trung, Viện Tranh – Thư pháp Vịnh Bắc bộ và Học viện Xã hội học, Dân tộc học, Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức triển lãm tác phẩm nghệ thuật văn hóa truyền thống và bộ sưu tập phác họa nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc.

 

Triển lãm 100 tác phẩm hội họa của các họa sĩ Quảng Tây, Trung Quốc - ảnh 1Cắt băng khai mạc tiển lãm “Ấn tượng Việt Nam - Trung Quốc 2018”. - Ảnh: Laodong.vn

Triển lãm tác phẩm nghệ thuật văn hóa truyền thống và bộ sưu tập phác họa nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc gồm 100 bản phác thảo hội họa và 14 tác phẩm trang phục dân tộc do 16 họa sĩ đến từ Quảng Tây, Trung Quốc thể hiện.

Dịp này, các nghệ sĩ tổ chức các hoạt động giao lưu hội họa, thúc đẩy giao lưu nghệ thuật thư họa Việt – Trung với các họa sĩ và các nhà thư pháp là thành viên của Câu lạc bộ thư pháp Hương Nam và Câu lạc bộ Bút Nam Hồn việt.

Triển lãm mở cửa đến ngày 3/1/2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác