Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic khu vực và quốc tế năm 2012

(VOV5) - Sáng nay (24/10), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic khu vực và quốc tế năm 2012. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tới dự.

Năm nay, Việt Nam cử 7 đoàn gồm 34 học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế các môn: vật lý, hóa học, toán học, tin học và Hội thi nghiên cứu khoa học- kỹ thuật (Intel ISEF). Đây là năm đầu tiên tất cả học sinh dự thi các giải khu vực và quốc tế đều đạt huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng và 15 huy chương bạc và là thành tích cao nhất đạt được từ trước đến nay. Điều này thể hiện rõ sự cố gắng vươn lên của đội ngũ thầy, trò và sự đổi mới về quản lý, tổ chức tuyển chọn và tập huấn học sinh giỏi của ngành Giáo dục và Đào tạo. Em Nguyễn Thu Trang, đạt huy chương Bạc Olympic Sinh học nói: Mọi năm thì học sinh Việt Nam vướng nhất là phần thực hành. Năm nay các thầy đã đẩy nhanh phần thực hành lên thi vòng 2, bọn em có nhiều thời gian để ôn luyện và thực hành hơn nên bọn em có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc thực hành. Phần lý thuyết thì Việt Nam từ xưa đến nay thuộc tốp mạnh trên thế giới. Thành tích cao năm nay là tất yếu của việc đổi mới trong công tác giáo dục và đào tạo học sinh giỏi.


Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic khu vực và quốc tế năm 2012 - ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tặng bằng khen của Thủ tướng đối với những em đạt HCV và giải nhất hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF).
Ảnh :Dantri


Ghi nhận những thành tích mà các em đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 5 học sinh đoạt huy chương vàng và 3 học sinh đạt giải Nhất Hội thi nghiên cứu khoa học- kỹ thuật (Intel ISEF); Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng tặng quà, bằng khen cho các học sinh đoạt giải Olympic và cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác tổ chức, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Kết quả các cuộc thi khu vực và quốc tế năm nay một lần nữa đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam về lĩnh vực giáo dục; đồng thời đề nghị, thời gian tới ngành Giáo dục và Đào tạo cần đổi mới căn bản và mạnh mẽ hơn nữa công tác tổ chức thi như cách ra đề, tổ chức tập huấn đội tuyển…. để đạt được kết quả cao nhất. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói: Những kết quả lần này một lần nữa khẳng định nhu cầu là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm có đề án về bồi dưỡng và đào tạo nhân tài và nguồn chính là các em ở các trường chuyên và  các nơi khác và chính các em được giải này. Chúng ta làm thế nào để các em từ sau khi được giải có một kế hoạch, có một lộ trình để tiếp tục nâng cao trình độ và làm việc ở các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của đất nước chúng ta. Đây cũng là một yêu cầu trong đề án về đổi mới cơ bản toàn diện nền giáo dục nước nhà để làm được chức năng là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài./.

 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác