Việt Nam gia nhập Liên đoàn Văn hoá dân gian thế giới

(VOV5) - Tại phiên họp toàn thể ngày 31/03 của Hội đồng điều hành Liên đoàn Văn hóa Dân gian thế giới (IGF) ở Paris, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chính thức được kết nạp là thành viên thứ 56.


Việt Nam gia nhập Liên đoàn Văn hoá dân gian thế giới  - ảnh 1
Các đại biểu quốc tế tặng hoa cho đoàn Việt Nam



Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng để mở rộng hoạt động quảng bá những giá trị và bản sắc của văn hóa dân gian của nước ta tới bạn bè quốc tế. Đánh giá về việc kết nạp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Chủ tịch IGF Dorel Cosma cho rằng với tư cách là thành viên của IGF, từ nay, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để giới thiệu văn hóa dân gian tại các sự kiện do IGF phối hợp tổ chức. Tham gia IGF, Việt Nam cũng như các nước khác không chỉ chia sẻ kho tàng văn hóa mà còn có thể biết thêm những nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền khác của mỗi dân tộc.


Phát biểu tại lễ kết nạp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định văn hóa Việt Nam là sự tổng hòa các giá trị văn hóa đa dạng của 54 dân tộc anh em. Việt Nam đã có 11 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh là di sản thế giới (trong đó có chín di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hai di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp). Thể hiện tinh thần “thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, Việt Nam đánh giá cao quyết định của IGF kết nạp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp là thành viên thứ 56. Đây là cơ sở quan trọng để trao đổi, tìm hiểu và giới thiệu rộng rãi những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác