Việt Nam lần đầu tiên đăng cai hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh

(VOV5) - “Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững” sẽ được tổ chức tại Ninh Bình từ 21-22/11. Sự kiện dự kiến thu hút trên 350 đại biểu, trong đó có 150 đại biểu quốc tế đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ.


Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các nội dung về ý nghĩa của du lịch tâm linh; giao lưu văn hóa và du lịch có trách nhiệm, tăng cường sự tương tác giữa người với người thông qua du lịch tâm linh; tính bền vững tại các điểm du lịch tâm linh-phát triển trọng tâm và quản lý có trách nhiệm; sản phẩm du lịch tâm linh-những kinh nghiện thực tiễn. Hội nghị sẽ ra Tuyên bố Ninh Bình về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững.

Phản hồi

Các tin/bài khác