“Vui Tết độc lập” cùng đồng bào tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

(VOV5) - Sự kiện nhằm giới thiệu những nét văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam

“Vui Tết độc lập” cùng đồng bào tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 1

Không gian chợ vùng cao tại Làng văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh tư liệu: Trọng Đạt/TTXVN

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Từ 1- 30/9,  tại Làng sẽ diễn ra các hoạt động tháng 9 với chủ đề “Vui Tết độc lập”. 

Đây là chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2020), qua đó giới thiệu những nét văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, thu hút khách du lịch. Các hoạt động góp phần từng bước hoàn thiện sản phẩm du lịch, mở đầu đợt du lịch cao điểm cuối năm 2020, lan tỏa tinh thần khắc phục khó khăn, phòng, chống dịch COVID - 19.

Các hoạt động với chủ đề “Vui Tết độc lập” có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc16 dân tộc (Tày, Dao, Mông, Nùng, Thái, Mường, Khơ Mú, Ơ Đu, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, RagLai, Ê Đê, Khmer) cùng các 30 nghệ sỹ, diễn viên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác