Xây đường cho dân từ đề án của tân Phó Chủ tịch xã

Chỉ còn vài ngày nữa, con đường liên gia xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai sẽ được khởi công trong sự mong chờ, ủng hộ của chính quyền và người dân địa phương này.

Đây cũng là kết quả của Đề án do anh Tráng Seo Pao, tân Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố, một đội viên của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã thực hiện.

Từ ước mơ đổi thay một con đường

Sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, từ nhỏ Tráng Seo Pao đã chứng kiến cảnh những em nhỏ, tuổi đang đi học phải địu ngô, địu thóc vất vả trên đường gập ghềnh.

Xây đường cho dân từ đề án của tân Phó Chủ tịch xã  - ảnh 1

Anh Tráng Seo Pao,  tân Phó Chủ tịch
xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà,
tỉnh Lào Cai-Ảnh: Chinhphu.vn


“Tôi và các bạn cùng trang lứa phải vượt 7km đường rừng, leo núi, xuống vực để đến trường, nhiều khi 7h tối mới về đến nhà”, Pao kể.

Bởi vậy, đã từ lâu, trong suy nghĩ Pao có quyết tâm mạnh mẽ vươn lên bằng con đường học tập, ấp ủ ước mơ trở thành kỹ sư, để đóng góp phần nào công sức cho quê hương, đất nước. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Pao đã trúng tuyển vào trường Đại học kiến trúc Hà Nội.

Tốt nghiệp Đại học kiến trúc Hà Nội cũng là lúc Dự án 600 Phó Chủ tịch xã được triển khai. Pao chia sẻ: "Tôi mừng rơi nước mắt vì biết đây là cơ hội giúp tôi có thể biến ước mơ thành sự thật”.

Qua ba tháng được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và các kỹ năng cơ bản, Pao đã tìm hiểu tình hình thực tế cuộc sống của 468 hộ dân trên địa bàn xã Hoàng Thu Phố, tỉnh Lào Cai. Pao hiểu rằng, mong mỏi trước mắt của người dân địa phương là có đường giao thông đi lại thuận tiện.

Pao cũng nhận thức rõ lĩnh vực giao thông cũng là tiêu chí quan trọng số 2 trong bộ 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó, Pao đã quyết tâm chọn đề tài: “Xây dựng đường liên gia xã Hoàng Thu Phố giai đoạn 2012-2017” để trình các cấp phê duyệt.

Nói về những khó khăn khi bắt đầu thực hiện đề án, Pao cho biết: “Phong tục tập quán và cuộc sống tự cung, tự cấp đã ăn sâu, bám rễ vào đời sống sinh hoạt của bà con ở đây từ bao đời nay, nên việc vận động, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho người dân là rất khó. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã chiếm hơn 67%, nên việc huy động vốn từ bà con gặp nhiều trở ngại".

Pao kể lại, chẳng hạn, để bà con di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở có khi phải thuyết phục nhiều tháng, mặt khác phải lăn xả vào làm giúp bà con.

Chưa kể, gần như toàn bộ người dân đều không biết nói tiếng Kinh, cán bộ người Kinh mới nhận công tác mà muốn hỏi đường cũng phải hỏi đi hỏi lại, dùng cả tay miêu tả mà còn thấy khó hiểu. Không thể kể hết những khó khăn nhưng quyết tâm trụ lại mảnh đất này, giúp bà con thay đổi được cuộc sống lúc nào cũng đau đáu, khắc khoải trong Pao.

Và ngày nào tân Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố cũng xuống với bà con các thôn, các bản của xã như một thói quen thường lệ. Mưa dầm thấm lâu, rồi bà con cũng thuận.

Chia sẻ những khó khăn, thách thức cùng tân Phó Chủ tịch xã Tráng Seo Pao, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà phấn khởi chia sẻ: “Lý tưởng cống hiến cho quê hương đất nước của Phó Chủ tịch xã trẻ tuổi đã thể hiện rất rõ trong từng công việc cụ thể. Đặc biệt ngoài việc được đào tạo tại môi trường chính quy, Tráng Seo Pao đã biết vận động, quản lý rất tốt. Sự đồng lòng ủng hộ của chính quyền, người dân xây dựng con đường liên gia là một minh chứng cho sự đóng góp của tân Phó Chủ tịch xã Tráng Seo Pao”.

Xây đường cho dân từ đề án của tân Phó Chủ tịch xã  - ảnh 2

Việc xây dựng con đường liên gia này
được sự ủng hộ rất lớn của bà con nhân dân
Ảnh:Chinhphu.vn


Đến bê tông hóa "Phố dốc vàng"

Trước đây từ trung tâm đi vào xã chỉ có một con đường mòn vượt qua một dốc núi cao, dốc núi này bị xói lở trơ toàn đất đỏ, vậy nên theo tiếng dân tộc bà con địa phương gọi "Hoàng Thu Phố" là "Phố dốc vàng". Sau này, đường xá phát triển hơn nhưng đường vào thôn rất khó đi bởi ổ voi, ổ gà. Ngày nắng thì bụi, ngày mưa những ổ voi, ổ gà nhanh chóng biến thành những vũng bùn lầy lội cản trở việc đi lại của nhân dân địa phương. Không những vậy, việc trao đổi hàng hóa và thu mua lương thực của bà con đều đi qua con đường này đã không thể dùng phương tiện để lưu thông mà đều phải dùng sức người kéo và bê vác.

Theo ông Vàng Seo Lòng, Trưởng thôn Nhù Sang, xã Hoàng Thu Phố chia sẻ: “Bà con chúng tôi mong muốn có một con đường liên gia từ lâu rồi bởi ai cũng nghĩ, có con đường mới vừa đẹp làng, đẹp xóm mà nhà mình cũng thêm sạch sẽ, khang trang. Chúng tôi mong chờ từng ngày con đường được hoàn thành".

Xây đường cho dân từ đề án của tân Phó Chủ tịch xã  - ảnh 3

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch
UBND huyện Bắc Hà-
Ảnh: Chinhphu.vn


Kế hoạch khởi công xây dựng con đường liên gia đã đến gần, công trình được sự hỗ trợ của nhiều cơ quan đoàn thể như UBND huyện Bắc Hà, Cục thuế tỉnh Lào Cai, các cán bộ công nhân viên trong xã, và nhất là sự đóng góp của bà con địa phương..

“Việc xây dựng con đường liên gia này được sự ủng hộ rất lớn của bà con nhân dân. Mặc dù huyện có hỗ trợ cát và vận chuyển đổ bê tông cho con đường nhưng đều đáng mừng hơn là bà con ở đây tự đi khai thác đá để làm đường”,  Chủ tịch UBND xã Hoàng Thu Phố Vàng Seo Páo kể.

Ông Vàng Seo Lòng, Trưởng thôn Nhù Sang cho hay, khi bàn về việc xây dựng đường liên gia xã Hoàng Thu Phố và được sự vận động đến từng hộ dân của đồng chí Tráng Seo Pao, các hộ nhất trí rất cao. Mỗi khẩu trong thôn đã tự nguyện góp công, góp của, góp đá... để làm đường.

Đánh giá về sự đóng góp của tân Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phố, ông Vàng Seo Páo, Chủ tịch UBND xã Hoàng Thu Phố chia sẻ: “Đề án bê tông hóa con đường nông thôn của Pao không chỉ giúp cho việc đi lại được thuận lợi mà còn mở ra hướng thoát nghèo vươn lên làm giàu mới cho bà con nơi đây".

Ông Páo cũng cho hay, trong năm 2012 xã dự kiến xây dựng khoảng 1.400m đường liên gia cho hai thôn Hóa Chéo Chải và thôn Sỉn Chồ Hai. Bên cạnh đó, xã sẽ tiếp tục nhân rộng việc bê tông hóa nhiều con đường liên gia nông thôn.

Với Tráng Seo Pao, niềm vui lớn nhất là công trình nhận được sự ủng hộ của tập thể các cấp lãnh đạo, sự đóng góp vật chất, công sức của bà con. “Chúng tôi cùng làm, cùng xây dựng với một tinh thần tự nguyện, đồng thuận cao nhất”, Pao vui mừng.

Còn theo lời chia sẻ của Chủ tịch huyện Bắc Hà Trần Anh Tuấn, sự đóng góp của Tráng Seo Pao qua Đề án này sẽ góp phần cho công cuộc xoá đói giảm nghèo cho người dân địa phương, và cũng góp phần đưa 12/12 thôn bản của xã Hoàng Thu Phố từng bước đáp ứng 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Thanh Thuỷ/Chinhphu.vn

Phản hồi

Các tin/bài khác