Hợp tác thương mại Việt Nam – LB Nga trong bối cảnh dịch COVID-19

(VOV5) - Lãnh đạo 2 nước đều khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư tại thị trường của nhau.

Ngày 15/10, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Phòng Thương mại và Công nghiệp Saint Petersburg và các cơ quan hữu quan tổ chức Hội thảo trực tuyến “Đẩy mạnh hợp tác thương mại Việt Nam- Liên bang Nga”, với sự tham gia của đông đảo đại diện doanh nghiệp hai nước.

Hợp tác thương mại Việt Nam – LB Nga trong bối cảnh dịch COVID-19  - ảnh 1Hội thảo trực tuyến “Đẩy mạnh hợp tác thương mại Việt Nam – LB Nga”. Nguồn: VOV 

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, khẳng định Bộ Công thương Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Liên bang Nga tìm kiếm cơ hội làm ăn tại Việt Nam.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu phía Nga đánh giá, Việt Nam là đối tác tin cậy. Hiện có rất nhiều doanh nghiệp Nga quan tâm hàng hóa của Việt Nam. Lãnh đạo 2 nước đều khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư tại thị trường của nhau.

Sau phiên Toàn thể, đại diện các doanh nghiệp hai nước tham gia Phiên giao thương, kết nối, tìm hiểu cơ hội làm ăn. Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội thảo là diễn dàn cần thiết để tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam – Liên bang Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác