Tri ân 82 tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19

(VOV5) - Từ đợt xuất quân đầu tiên vào ngày 22/7 đến nay đã có 670 tình nguyện viên tôn giáo là chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo tham gia phục vụ tuyến đầu chống dịch.

Ngày 13/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tôn giáo thành phố tổ chức tri ân 82 tình nguyện viên là các linh mục, tu sỹ Công giáo đã hoàn thành việc hỗ trợ lực lượng y bác sỹ nơi tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tri ân 82 tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19 - ảnh 1Thạc sỹ, Bác sỹ Chuyên khoa II Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19 trao quà tri ân các tình nguyện viên tôn giáo sau khi hoàn thành công tác hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Từ đợt xuất quân đầu tiên vào ngày 22/7 đến nay đã có 670 tình nguyện viên tôn giáo là chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo tham gia phục vụ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19, Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 10, 12, 16, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 Quận 7 số 1, Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương và Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng cơ quan, ban, ngành chức năng tổ chức 4 đợt tri ân 363 tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác