Khai mạc Đại hội đồng ABU lần thứ 58

(VOV5) - Đại Hội đồng ABU58 (diễn ra từ ngày 09/11 đến ngày 26/11/2021) gồm nhiều phiên họp nội dung, kỹ thuật, nhóm thể thao, nhóm phát thanh, ban chương trình và kỹ thuật...

Ngày 24/11/2021, Hiệp hội Phát thanh-Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU) khai mạc Đại hội đồng ABU lần thứ 58 (ABU58) và các cuộc họp liên quan theo hình thức trực tuyến.

Khai mạc Đại hội đồng ABU lần thứ 58 - ảnh 1Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Bá Thi

Với chủ đề “Tái khởi động truyền thông vì con người, hành tinh và hòa bình”, phiên khai mạc Đại hội đồng ABU58 có hơn 600 đại biểu, đại diện các Đài phát thanh, truyền hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tham dự. Phó Tổng giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển tham dự từ đầu cầu Trung tâm Phát thanh quốc gia số 58 phố Quán Sứ, Hà Nội.

Đại Hội đồng ABU58 (diễn ra từ ngày 09/11 đến ngày 26/11/2021) gồm nhiều phiên họp nội dung, kỹ thuật, nhóm thể thao, nhóm phát thanh, ban chương trình và kỹ thuật…, cùng một số sự kiện bên lề như: Lễ trao Giải ABU 2021, Liên hoan tiếng hát truyền hình ABU 2021..... Bên cạnh việc đánh giá các báo cáo, hoạt động đã thực hiện được trong năm của các ban chức năng ABU, các phiên họp đều dành thời lượng chia sẻ kinh nghiệm thực tế sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình hiệu quả trong giai đoạn đại dịch cũng như các sản phẩm truyền thông thu hút công chúng. 

Theo kế hoạch ban đầu, Đài TNVN đăng cai tổ chức Đại hội đồng ABU58 tại Hà Nội vào tháng 11/2021. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ABU đã chuyển sang kế hoạch tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Hiệp hội ABU được thành lập năm 1964, hiện là tổ chức Phát thanh-Truyền hình lớn nhất khu vực châu Á với 250 thành viên là các đài Phát thanh-Truyền hình của 67 quốc gia/vùng lãnh thổ ở khu vực Thái Bình Dương, châu Á, Trung Đông, Bắc Phi và Bắc Mỹ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác