4 tháng: Gần 35.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài


4 tháng: Gần 35.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài - ảnh 1Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

(VOV5) - Theo Cục Quản Lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội): trong 4 tháng qua, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gần 35 nghìn lao động, đạt gần 39% kế hoạch năm. Thị trường Nhật Bản tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với gần 18 nghìn 400 lao động; tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) hơn 15 nghìn lao động, Hàn Quốc hơn 280 lao động, Hungary hơn 200 lao động và các thị trường khác. Riêng trong tháng 4, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là hơn 5 nghìn 300 lao động. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác