Các điểm du lịch thu hút đông du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(VOV5) -Tổng thu từ hoạt động du lịch tại nhiều địa phương tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Chiều 1/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thành phố Cần Thơ đón gần 120.000 lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 36 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2017. 

Các điểm du lịch thu hút đông đảo khách du lịch đến Cần Thơ tham quan dịp này như: Cầu đi bộ Ninh Kiều, bến Ninh Kiều và khu vực mua sắm và ẩm thực chợ đêm; du lịch bằng đường sông tham quan Chợ nổi Cái Răng; Thiền viện Trúc lâm Phương Nam; Làng Du lịch Sinh thái Mỹ Khánh; Khu du lịch Lung Cột Cầu.... 

Các điểm du lịch thu hút đông du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5  - ảnh 1Du lịch sông nước ở Cái Răng, Cần Thơ- Ảnh ND

Từ ngày 25/4 đến ngày 1/5/2018, tỉnh Phú Yên ước đón khoảng hơn 34.000 lượt khách du lịch (riêng khách quốc tế khoảng 456 lượt), tăng 30% so với cùng thời gian này năm ngoái. Du khách đến với Phú Yên trong kỳ nghỉ lễ chủ yếu từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Điều ấn tượng đối với du khách là vẻ đẹp hoang sơ, chi phí thấp và các hoạt động vui chơi hấp dẫn được tổ chức gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch Phú Yên 2018. 

Tỉnh Lào Cai cho biết trong thời gian nghỉ lễ từ ngày 28/4 đến hết ngày 1/5/2018, Sa Pa đón trên 6,8 vạn lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt trên 95%, tương đương với lượng khách đến địa phương cùng kỳ năm ngoái. 

Các điểm du lịch thu hút đông du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5  - ảnh 2Hơn 50 nghìn lượt người vào Lăng viếng Bác dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.- Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN. 

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, khách du lịch đến Hà Nội tăng mạnh . Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt gần 320 nghìn lượt khách, trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt gần 66 nghìn lượt khách. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 900 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo thống kê của một số điểm tham quan trên địa bàn Thành phố, lượng khách du lịch đến các điểm năm nay đều tăng mạnh. Tiêu biểu như: di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu di  tích Hoàng Thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, lăng Bác, chùa Hương, khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên, Ao Vua, vườn quốc gia Ba Vì…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác