Cần có hành động mạnh mẽ hơn để chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

(VOV5) -Việt Nam đang nằm trong top 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới, đứng thứ 16 về số người mắc lao cao và đứng thứ 15 gánh nặng lao kháng đa thuốc.

Ngày 23/3, Bộ Y tế, Chương trình Chống lao Quốc gia tổ chức sự kiện Hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống lao 24/3 với chủ đề “Đã đến lúc cùng hành động để chấm dứt bệnh lao”.

 Cần có hành động mạnh mẽ hơn để chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 - ảnh 1 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Cần có hành động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn để tiến tới chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030”.  Phó Thủ tướng nêu rõ, phòng chống bệnh lao là trách nhiệm của cả hệ thống và điều quan trọng là làm sao để người dân nhận thức được rằng khi có triệu chứng bị bệnh thì cần được khám phát hiện, điều trị và điều trị phải theo một lộ trình liên tục để không bị nhờn thuốc.

Việt Nam đang nằm trong top 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới, đứng thứ 16 về số người mắc lao cao và đứng thứ 15 gánh nặng lao kháng đa thuốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác