Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

(VOV5) - Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng là vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử với hơn 215 di tích văn hóa, lịch sử được xếp hạng.

 

Tối nay 24/11, sẽ diễn ra Lễ đón nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng và Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt. Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng là vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử với hơn 215 di tích văn hóa, lịch sử được xếp hạng, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.

Cao Bằng đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO - ảnh 1 Cao Bằng đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu (Ảnh: SGGP)

Ông Sầm Việt An, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Cao Bằng, cho biết việc thu hút đầu tư xây dựng và khai thác các khu du lịch có tiềm năng của tỉnh sẽ bảo vệ cảnh quan vùng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và tạo bước đột phá trong phát triển du lịch hướng đến phát triển kinh tế xã hội bền vững: Một trong những tiêu chí rất quan trọng đưa ra đó là bảo tồn các di sản địa chất, bảo tồn đa dạng về sinh học và cái quan trọng nữa là bảo tồn các giá trị về bản sắc văn hóa. Quan trọng nữa là mục tiêu của UNESCO thì tỉnh Cao Bằng cũng thấy rằng đạt được sẽ đảm bảo mục tiêu bền vững đó là phát triển kinh tế xã hội trong vùng công viên địa chất, nhất là tạo sinh kế cho chính đồng bào dân tộc thiểu số để mà phát triển du lịch cộng đồng

Dịp này, tại Cao Bằng còn diễn ra Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" năm 2018  với nhiều hoạt động phong phú, như: Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch Non nước Cao Bằng; Các hoạt động thể thao, ẩm thực, sản phẩm, hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch 6 tỉnh vùng Việt Bắc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác