Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng Đài TNVN nhân ngày 21/06

(VOV5) -Đài Tiếng nói Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đưa tin kịp thời chính xác...

Chiều 18/06, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tới chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng Đài TNVN nhân ngày 21/06 - ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. -Ảnh Thy Hạt

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Đài Tiếng nói Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đưa tin đầy đủ, kịp thời về tình hình trong nước và quốc tế; phản ánh mọi mặt đời sống xã hội; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực; góp phần tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ chủ quyền quốc gia, tuyên truyền đối ngoại.

Đặc biệt, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn lắng nghe được tiếng nói của nhân dân, lấy ý kiến từ cơ sở, tuyên truyền vào nhiều lĩnh vực như an sinh xã hội, vấn đề giảm nghèo. Ông Nguyễn Xuân Thắng mong muốn Đài TNVN sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ định hướng thông tin, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Thay mặt lãnh đạo Đài TNVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cho biết hiện nay, Đài TNVN đang liên tục đổi mới nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình mở rộng diện phủ sóng để đáp ứng tốt hơn nưa nhu cầu thông tin của người dân. Qua đó thực hiện tốt chức năng là kênh thông tin quan trọng của Nhà nước, góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác