Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019

(VOV5) -  Cuộc thi có mục tiêu khuyến khích các lưu học sinh Lào chia sẻ những hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; những kỷ niệm sâu sắc về cuộc sống, học tập và sinh hoạt tại Việt Nam.

Sáng 11/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tổ chức Vòng sơ khảo Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019 – khu vực phía Bắc tại Trường Đại học Thủy lợi.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019 - ảnh 1Một thí sinh Học viện Ngân hàng thực hiện bài hùng biện về tà áo dài Việt Nam. 

Với chủ đề hùng biện “Việt Nam - Đất nước tôi yêu”, cuộc thi lần này có mục tiêu khuyến khích các lưu học sinh Lào chia sẻ những hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; những kỷ niệm sâu sắc về cuộc sống, học tập và sinh hoạt tại Việt Nam.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019 - ảnh 2 Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các trường đại học khu vực phía bắc tham gia cuộc thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cuộc thi, cho biết: Tham gia vòng thi sơ khảo khu vực phía bắc lần này có 42 đội thi đều là những đội mạnh, có sự đầu tư luyện tập công phu từ các cơ sở giáo dục có truyền thống đào tạo lưu học sinh Lào như: Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Hà Nội, Đại học Tây Bắc…

Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019 - ảnh 3Ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cuộc thi

Ông Phạm Quang Hưng nhấn mạnh:“Tôi tin tưởng rằng thông qua Cuộc thi, các bạn lưu học sinh Lào sẽ không chỉ hứng thú với việc học tiếng Việt mà còn là cơ hội để các bạn thêm hiểu, thêm yêu đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Tôi mong rằng tất cả các đội thi thể hiện được hết năng lực của đội mình với những giá trị tinh thần được cả hai dân tộc đồng lòng xây dựng và vun đắp. Cuộc thi này chắc chắn được lan tỏa sâu rộng”.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019 - ảnh 4Ban giám khảo bảng A vòng sơ khảo Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019 – khu vực phía Bắc nhận hoa từ ban tổ chức.

Vòng sơ khảo Cuộc thi được tổ chức với hình thức thi giống nhau tại 3 cụm thi (trong tháng 10): miền Bắc (ngày 11/10 tại Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội); miền Trung (ngày 18/10 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế); miền Nam (ngày 25/10 tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh). Vòng chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 08/11 tới tại Đại học Thái Nguyên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác