Hà Nội phát tiền hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn vì dịch COVID-19

(VOV5) - Tổng số đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn Thủ đô vào khoảng 1.447.000 người, với dự kiến kinh phí hỗ trợ lên đến 3.500 tỷ đồng (khoảng 150 triệu USD).

Từ ngày 29/4, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ dịch COVID-19 cho các nhóm đối tượng khó khăn.

Hà Nội phát tiền hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn vì dịch COVID-19 - ảnh 1Phát tiền hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 tại quận Đống Đa.-Ảnh tuoitreonline 

Tổng số đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn Thủ đô vào khoảng 1.447.000 người, với dự kiến kinh phí hỗ trợ lên đến 3.500 tỷ đồng (khoảng 150 triệu USD).

Những đối tượng mà thành phố sẽ triển khai hỗ trợ đầu tiên gồm: nhóm những người có công hưởng trợ cấp hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng hộ nghèo và cận nghèo. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác