Hội thảo khoa học “Chi Bộ nhà tù Sơn La-giá trị lịch sử và hiện thực”

(VOV5) - Chi bộ nhà tù Sơn La được thành lập vào tháng 12-1939, là Chi bộ đặc biệt được thành lập trong ngục tù của đế quốc.

Hội thảo diễn ra ngày 25/12, do Tỉnh uỷ Sơn La tổ chức.Tại hội thảo, nhiều tham luận tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt của Chi bộ nhà tù Sơn La trong phong trào cách mạng ở Sơn La, tầm quan trọng và cần thiết của việc tuyên truyền, giáo dục  cán bộ và nhân dân Sơn La về truyền thống bất khuất, lòng tự hào dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo khoa học “Chi Bộ nhà tù Sơn La-giá trị lịch sử và hiện thực” - ảnh 1

Quang cảnh hội thảo. (Nguyễn Cường – TTXVN)   

Chi bộ nhà tù Sơn La được thành lập vào tháng 12-1939, là Chi bộ đặc biệt được thành lập trong ngục tù của đế quốc. Ra đời trong hoàn cảnh  lao tù của đế quốc, nhưng ngay từ khi được thành lập, Chi bộ cộng sản nhà tù Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giác ngộ cách mạng đối với quần chúng, gây dựng cơ sở cách mạng trong đồng bào các dân tộc bên ngoài nhà tù, đấu tranh để tự giải thoát và lãnh đạo nhân dân các dân tộc Sơn La khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945 thắng lợi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác