Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khẳng định vị thế Việt Nam trong khởi nghiệp

(VOV5) - Năm 2022, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu ghi nhận Việt Nam xếp thứ 54, tăng 5 bậc so với năm 2021.

Thông tin tại hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ, diễn ra chiều 28/12, tại Hà Nội, cho biết: Năm 2022, Việt Nam ra mắt nhiều mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, cho thấy sự lớn mạnh của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khẳng định vị thế Việt Nam trong khởi nghiệp  - ảnh 1Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023. Ảnh: Bích Ngọc/VOV

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu ghi nhận Việt Nam xếp thứ 54, tăng 5 bậc so với năm 2021. Việt Nam hiện có 4 nền tàng công nghệ được định giá trên 1 tỷ USD (VNG, VNPAY, Momo, Sky Mavis) đã khẳng định vị thế trong ba quốc gia dẫn đầu về khởi nghiệp sáng tạo của khu vực Đông Nam Á là Việt Nam - Singapore - Indonesia.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khẳng định vị thế Việt Nam trong khởi nghiệp  - ảnh 2 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bích Ngọc/VOV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện và đổi mới cơ chế, chính sách liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu; đề xuất cơ chế thí điểm phát triển loại hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học theo mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off)… Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác