Khởi động “Chương trình Phát triển Công trình Xanh tại Việt Nam”

(VOV5) - Các tham luận tại hội thảo đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản Xanh (Công trình Xanh) tại Việt Nam, đặc biệt là tại các đô thị lớn
Khởi động “Chương trình Phát triển Công trình Xanh tại Việt Nam” - ảnh 1

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo khởi động “Chương trình Phát triển Công trình Xanh tại Việt Nam” diễn ra sáng 26/5 tại Hà Nội. Hội thảo do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ. Hội thảo là một phần của kế hoạch hoạt động 5 năm (2017 - 2022) cho “Chương trình Phát triển Công trình xanh và bền vững”, mục tiêu nhằm thu hút các doanh nghiệp phát triển các Công trình Xanh trên phạm vi toàn quốc.

Khởi động “Chương trình Phát triển Công trình Xanh tại Việt Nam” - ảnh 2

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Trần Nam phát biểu tại hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản Xanh (Công trình Xanh) tại Việt Nam, đặc biệt là tại các đô thị lớn; đồng thời trao đổi kinh nghiệm quốc tế về phát triển Công trình Xanh có nhiều khả năng ứng dụng cho Việt Nam. Các tham luận cũng khẳng định Công trình Xanh là xu hướng tất yếu của nhân loại, không chỉ riêng ở lĩnh vực bất động sản mà bao gồm tất cả nền kinh tế đều phải phát triển theo hướng này để có sự phát triển bền vững, bảo vệ Trái đất. Tại hội thảo, có 7 doanh nghiệp ký kết giao ước hưởng ứng thực hiện công trình xanh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác