Kỷ nguyên số: Thời cơ và thách thức với thanh niên trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng

(VOV5) - Đó là chủ đề buổi Tọa đàm vừa diễn ra tại tỉnh Nghệ An, thu hút sự tham gia của gần 700 học sinh, sinh viên.

Kỷ nguyên số: Thời cơ và thách thức với thanh niên trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng - ảnh 1

Các diễn giả khách mời tham gia Tọa đàm - Ảnh: Báo Nghệ An

Sáng 15/4, tại Thành phố Vinh, trường Đại học Vinh phối hợp với Ban Thư ký APEC, Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình tọa đàm “Kỷ nguyên số: Thời cơ và thách thức với thanh niên trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng”.

Buổi tọa đàm nhằm giúp học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An có thêm kiến thức, kỹ năng để thích ứng và hòa nhập với những thay đổi nhanh chóng của thế giới trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Kỷ nguyên số: Thời cơ và thách thức với thanh niên trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng - ảnh 2

Tọa đàm thu hút gần 700 bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố - Ảnh: Báo Nghệ An

Cố vấn cao cấp Bộ Ngoại giao Nguyễn Nguyệt Nga; Chuyên gia kinh tế, nguyên Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Chi Lan; Sáng lập và điều hành Cổng thông tin tư vấn y tế cho cộng đồng (Vicare.vn) Phạm Anh Đức cùng 700 học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An tham dự tọa đàm. 

Tại buổi toạn đàm, đông đảo học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An đã được các chuyên gia diễn giải, phân tích những thời cơ và thách thức cho thanh niên trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng; chỉ ra thế hệ thanh niên hiện nay cần phải làm gì để nắm bắt các cơ hội và ứng phó với các thách thức; hành trang để và những kỹ năng mới mà thanh niên cần chuẩn bị bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và kỷ nguyên số. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác