Lạng Sơn sẵn sàng cho chương trình gặp gỡ đầu xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp

(VOV5) - Chương trình "Gặp gỡ đầu xuân" và Hội nghị Uỷ ban công tác liên hợp giữa các địa phương này được tổ chức thường niên từ năm 2016. 

Tỉnh Lạng Sơn hoàn tất công tác chuẩn bị cho chương trình "Gặp gỡ đầu xuân 2019" giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), diễn ra từ ngày 21/3.

Cũng trong thời gian này, diễn ra Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Lạng Sơn sẵn sàng cho chương trình gặp gỡ đầu xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp - ảnh 1 Pano tuyên truyền về hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp
tại khu vực sảnh Vincom. 

Chương trình "Gặp gỡ đầu xuân" và Hội nghị Uỷ ban công tác liên hợp giữa các địa phương này được tổ chức thường niên từ năm 2016. Đây là dịp để các địa phương biên giới của hai nước Việt Nam - Trung Quốc tăng cường các hoạt động như trao đổi đoàn cấp cao, xây dựng các kết nối giao thông và các khu hợp tác kinh tế khu vực biên giới, cửa khẩu; tuyên truyền và thực hiện tốt các văn kiện về quản lý biên giới Việt - Trung; thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa, thể thao ... 

Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Phó trưởng Ban tổ chức chương trình "Gặp gỡ đầu Xuân 2019", cho biết: Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các ngành, các cấp, các lực lượng tổ chức triển khai lực lượng đón tiếp, tổ chức hội đàm... hết sức là trọng thị, thể hiện tình đoàn kết giữa Việt Nam - Trung Quốc. Đây cũng là một trong những sự kiện thúc đẩy giao lưu giữa các địa phương của Việt Nam với Quảng Tây, tạo mọi thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa, xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Trung Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác